Làm sao giấu tình đơn phương?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Jun 16, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 338)

    Em quen một anh khóa trên đã có người yêu. Gần đây em thấy hình như tình cảm mình dành cho anh đã đi quá giới hạn cho phép. Em thật sự không muốn chen vào, nhưng ngày nào cũng gặp anh nên việc này khá khó.


    Năm nay em 21 tuổi, chưa yêu ai. Em là sinh viên y, ngày nào cũng ở lại bệnh viện để học đến khuya. Em đã gặp một anh khóa trên, cũng hay đến viện như em. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều, là người chăm chỉ, có trách nhiệm, thẳng thắn và khá vui tính.

    Anh ấy đã có người yêu cũng được vài năm. Gần đây em cảm thấy hình như tình cảm mình dành cho anh đã đi quá giới hạn cho phép. Em thật sự không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Tận đáy lòng em luôn muốn chúc phúc cho anh. Nhưng ngày nào cũng gặp anh nên việc này khá khó. Em phải làm thế nào để tình cảm trở lại bình thường bây giờ? (Thảo).

    [​IMG]
    Ảnh: asiaone.com.

    Trả lời:

    Chào bạn!

    Bạn nói bạn có tình cảm với anh khóa trên nhưng không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh ấy, có nghĩa bạn đang muốn chôn vùi tình cảm này đi mãi mãi.

    Một người tinh tế, chỉ cần nhìn qua là sẽ biết đâu là mối quan hệ bạn bè đơn thuần với mối quan hệ tình cảm nam nữ. Cho nên, kìm nén mà lại vẫn tiếp xúc nhau như thế, tình cảm sẽ không mất đi, mà có khi còn dễ bùng nổ.

    Theo tôi thấy, việc đầu tiên bạn nên ám thị bản thân, luôn có một suy nghĩ trong đầu phải loại bỏ hình bóng người kia, chỉ xem họ như anh - em, bạn bè thôi. Nhất là phải hạn chế gặp người đó đến mức ít nhất có thể.

    Bạn nên cân nhắc xem, có nên hoãn một thời gian việc học ở trường hay thay đổi sang giờ học nào không có anh này nhằm tránh tiếp xúc với anh ấy.. Bạn cũng đừng nên để cho mình thời gian rảnh, hãy học tập, nghe nhạc, giải trí để sao cho không phải nghĩ đến anh ta.

    Bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ, giao lưu, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, ít nhất là trong thời gian này. Phải làm sao để hình thành một mối quan tâm mới thu hút bạn, để bạn không nghĩ về anh kia nữa.

    Bạn có thể làm bất cứ cách gì để khỏi nghĩ đến anh ấy, trong đó cách quan trọng nhất là ám thị bản thân sẽ không yêu, không nghĩ đến cậu ta nữa. Chỉ khi chiến thắng được tình cảm của mình, bạn mới có thể bình thường lại với cậu ấy. Tôi tin bạn sẽ vượt qua được tình cảm này. Chúc bạn hạnh phúc.

    Chuyên gia tâm lý Minh Hoa
    Tổng đài 1088

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Làm sao giấu tình đơn phương?

Share This Page