Chàng trai gần 20 năm không há được miệng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 366)

    Ngã khi trèo cây năm 13 tuổi, anh Hà ở Hà Nội không đau nên không đi khám. Ít lâu sau anh không thể mở được miệng, không thể ăn cơm ngoài cháo loãng, thực phẩm xay nhuyễn.


    Ngày 14/6, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt, Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Hà Nội) đã phẫu thuật thành công cho anh Hà sau gần 20 năm không thể há được miệng. Ca mổ kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân hiện đã tỉnh và há miệng được 3,5cm.

    "Thời gian đầu khi không khép được miệng, soi kiếng tôi thấy gương mặt mình dần bị biến đổi. Vì không đau, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi không nghĩ đến chuyện đi khám. Mới đây biết có một trường hợp giống mình được mổ, tôi cũng muốn thử chứ ăn cháo hết đời không chịu nổi, nói cứ phải rít qua kẽ răng cũng khiến tôi thấy mặc cảm", anh Hà nói.

    [​IMG]
    Ca mổ cho bệnh nhân kéo dài hơn 6 tiếng. Ảnh: P.N.

    Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt của bệnh viện, phần khớp thái dương hàm giúp há mở miệng bị dính chặt khiến bệnh nhân không thể há miệng. Nguyên nhân là sau cú ngã bệnh nhân bị gãy lồi cầu hai bên nhưng không được xử lý ngay khiến xương can xơ lại. Bệnh nhân không há, ngậm được miệng, dẫn đến tình trạng khít hàm.

    Các bác sĩ đã cắt toàn bộ 2 mỏm vẹt, tạo hình lại ổ khớp để bệnh nhân há, ngậm miệng, ăn nhai bình thường. Theo các bác sĩ, đây là ca khó, phần gây mê là khâu khó khăn nhất. Bác sĩ Trần Thị Bích Hạnh, Trưởng khoa Gây mê hồi sức bệnh viện cho biết, vì bệnh nhân không há miệng được nên các bác sĩ phải gây mê bằng phương pháp nội soi ống mềm (qua mũi). Trước đó, bệnh nhân được dùng thuốc an thần, giảm đau, gây tê hầu họng.

    Dự kiến, sau 1-2 tuần nữa, anh Hà sẽ được tập phục hồi chức năng để tập há, ngậm miệng. Sau đó, có thể các bác sĩ sẽ phẫu thuật lần hai làm rộng xương hàm dưới để cho khuôn mặt anh cân đối trở lại bình thường.

    Đây là bệnh nhân thứ hai sau hàng chục năm không há được miệng, được bệnh viện phẫu thuật trong vòng hơn 3 tháng qua. Trước đó, một bệnh nhân nữ 46 tuổi ở Hà Nội bị khít hàm hơn 30 năm. Cả hai đều bị ngã, nhưng không được điều trị đúng dẫn đến tình trạng này.

    Bác sĩ Hoàng Phong Mỹ, khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt của bệnh viện cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng khít hàm, thường gặp nhất là người có áp xe do biến chứng của răng khôn. Một số trường hợp do chấn thương - bệnh nhân đập vùng cằm xuống đất hoặc các bệnh lý như u vùng mặt, ung thư…

    Phương Trang

    * Tên nhân vật đã được thay đổi.

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chàng trai gần 20 năm không há được miệng

Share This Page