Đau lưng, nhức mỏi có liên quan viêm đại tràng?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 14, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 362)

    Em 23 tuổi, em bị bệnh viêm loét đại tràng, thường khó đi ngoài, bụng hay no nhưng không chán ăn.


    Gần đây hằng ngày em hay tê mỏi chân tay, hay đau lưng bên phải đồng thời lâu lâu co thắt bụng dưới đau không chịu nổi, đứng ngồi cũng không được, một lúc sau mới khỏi. Bác sĩ cho em hỏi có phải liên quan tới bệnh viêm loét đại tràng không ạ ? Có cách nào khác phục tình trạng tê chân tay không? Em xin cảm ơn nhiều! (Võ Huệ)

    Trả lời

    Tê mỏi chân tay cũng như đau lưng thường không có mối liên hệ trực tiếp với bệnh viêm đại tràng. Dấu hiệu này có thể xảy ra vì rối loạn chất điện giải do tiêu chảy kéo dài nhưng không thể dựa vào đó để cả quyết một cách định kiến là do bệnh đường ruột. Trong nhiều trường hợp tê tay chân là hậu quả của huyết áp thấp, hạ canxi, suy dinh dưỡng …

    Triệu chứng đau vùng bụng dưới đến độ chịu không nổi cho thấy bệnh nhân cần được khám và chữa bệnh bởi các bác sĩ chuyên khoa, không được chần chừ lâu hay tự ý điều trị.

    Bác sĩ Lương Lễ Hoàng

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đau lưng, nhức mỏi có liên quan viêm đại tràng?

Share This Page