Mổ ruột thừa bị cắt nhầm buồng trứng, thai phụ tử vong

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 363)

    Một bà mẹ mang thai 5 tháng đã chết sau khi bị hai bác sĩ thực tập cắt nhầm buồng trứng thay vì phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.


    Maria De Jesus, mang thai tháng thứ 5 được đưa tới Bệnh viện Queen tại Romford, London, Anh, vì đau bụng dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán cô viêm ruột thừa và tiến hành phẫu thuật. Hai tuần sau khi xuất viện, bà mẹ 32 tuổi nhập viện cấp cứu vì liên tục bị những cơn đau hành hạ.

    Hồ sơ bệnh lý ghi rõ tình trạng mổ ruột thừa thất bại của Maria nhưng các bác sĩ đã không đọc kỹ để có biện pháp khắc phục kịp thời. Hai ngày sau đó, Maria sảy thai. Cô đã bị nhiễm trùng huyết nặng do viêm ruột thừa không được điều trị. Các bác sĩ đã khẩn cấp phẫu thuật loại bỏ chất lỏng tự hoại trong cơ thể Maria nhưng đã không thể cứu được. Cô qua đời 48 tiếng sau ca phẫu thuật cấp cứu.

    [​IMG]
    Thai phụ 32 tuổi này đã tử vong do bị cắt nhầm buồng trứng thay vì mổ ruột thừa. Ảnh: standard

    Kết quả kiểm tra cho thấy phần ruột thừa bị viêm của Maria chưa hề được cắt bỏ. Thay vào đó, buồng trứng của bà mẹ này đã bị biến mất. Hai bác sĩ thực tập tiến hành cuộc phẫu thuật vào cuối tuần này đã không được sự giám sát đầy đủ.

    "Có quá nhiều sai sót, cẩu thả trong quá trình chữa trị cho vợ tôi, nếu được điều trị tốt cô ấy sẽ không phải chết như thế", Adelino De Jesus, chồng của nạn nhân bức xúc. Gia đình đang tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện bệnh viện.

    Bệnh viện hiện đã thừa nhận trách nhiệm, cử đại diện đến gia đình Maria để trực tiếp xin lỗi và bồi thường. Hội đồng y tế cũng đang tiến hành điều tra 8 nhân viên có liên quan.

    Trong một kết quả điều tra tại các bệnh viện Anh được công bố vào tháng trước, những bệnh nhân mổ vào cuối tuần có nguy cơ tử vong trong vòng 1 tháng sau đó cao hơn 82% so với người mổ đầu tuần. Những phẫu thuật có rủi ro thấp nhất luôn tiến hành vào thứ hai, sau đó tỷ lệ rủi ro tăng dần theo từng ngày tiếp theo trong tuần và đến đỉnh điểm là vào cuối tuần.

    Lê Phương (Theo Telegraph)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Mổ ruột thừa bị cắt nhầm buồng trứng, thai phụ tử vong

Share This Page