Gương mặt con người sau 100 nghìn năm

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jun 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 385)

    Thứ năm, 13/6/2013, 15:45 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Tạp chí Forbes đưa tin, họa sĩ kiêm nhà nghiên cứu Nickolay Lamm và tiến sĩ Alan Kwan, chuyên gia về gene làm việc ở Đại học Washington, Mỹ vừa tạo ra bốn bức ảnh minh họa cho ý tưởng về con người trong tương lai, tại các khoảng thời gian là năm 2013, sau 20.000 năm, 60.000 năm và 100.000 năm tới. Trên bức ảnh là con người của năm 2013.

    [​IMG]

    Loài người sau 20.000 năm nữa. Lúc đó con người sẽ có cái đầu lớn, trán cao rộng hơn, đặc biệt là đôi mắt to hơn. Theo các nhà khoa học, khi đó mắt con người sẽ trở thành "kính truyền thông", một dạng kính Google hiện đại (Google Glass), đồng tử xuất hiện với viền vàng xung quanh. Điều này giúp mắt người hiện đại nhìn xa hơn và tránh được tác động có hại cho mắt.

    [​IMG]

    60.000 năm sau, con người sẽ sở hữu cái đầu và đôi mắt to, da nhiều sắc tố, lông mày dày. Thiết bị điện tử có thể được cấy trực tiếp vào tai để làm việc với "kính truyền thông" ở mắt.
    [​IMG]
    Hình ảnh con người 100.000 năm sau. Màu da chứa nhiều sắc tố, đôi mắt tròn to đến kỳ lạ, mí mắt dày hơn, lỗ mũi to hơn, tóc dày hơn.

    Nguyên Trường (Ảnh: Nickolay Lamm)

    con người,khuôn mặt,mũi
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Gương mặt con người sau 100 nghìn năm

Share This Page