Bé trai nguy kịch vì hơn 60 vết ong độc

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 11, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 358)

    Đang làm cỏ trong vườn thì bị đàn ong vò vẽ vây đốt, bé trai 8 tuổi ở Cà Mau phải đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng biến chứng suy đa cơ quan gan, thận và hô hấp.


    Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bệnh nhân được chuyển lên từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng vàng da vàng mắt sưng phù, tiểu máu và lơ mơ, khó thở.

    Kiểm tra trên cơ thể bệnh nhân, bác sĩ ghi nhận 64 vết ong đốt tập trung chủ yếu ở đầu, mặt, cổ, lưng và tay chân gây sưng phù. Các xét nghiệm cấp cứu cho thấy bé bị tổn thương phổi nặng, suy gan, suy thận rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, tăng kali máu.

    Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân lập tức được lọc máu liên tục. May mắn sau hơn 2 ngày, sức khỏe của bé khá dần, tình trạng suy hô hấp cải thiện, biểu hiện suy thận cấp vẫn còn nhưng bắt đầu giai đoạn đỡ hơn.

    Người nhà cho biết, bé đang giúp mẹ làm cỏ trong vườn nhà thì đàn ong bất ngờ vây đến tấn công. Bệnh nhân không chủ động chọc phá tổ của chúng.

    Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, tai nạn ong đốt thường xảy ra trong mùa hè khi các bé được nghỉ học, chính vì thế phụ huynh nên kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà và trong vườn. Một lưu ý khác, khi đi chơi trong rừng hay vườn cây cần lưu ý tránh mặc những quần áo sặc sỡ hay dùng nước hoa vì như thế dễ khiến ong đến tấn công.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé trai nguy kịch vì hơn 60 vết ong độc

Share This Page