Phụ nữ tuổi nào không thể điều trị vô sinh?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 335)

    Năm nay tôi 44 tuổi, lập gia đình được 2 năm mà chưa có con. Xin hỏi tôi còn có thể điều trị vô sinh được không và tuổi nào thì hết điều trị vô sinh? (Thủy)


    Trả lời:

    Trước tiên xin chúc mừng chị vì 44 tuổi vẫn còn nằm trong thời gian có thể điều trị. Theo quy định của Bộ Y tế, 45 tuổi là mốc cuối cùng để các cơ sở y tế nhận điều trị vô sinh cho phụ nữ. Như vậy, dù sau 45 tuổi một ngày thì bệnh nhân có nhu cầu vẫn không thể được đáp ứng.

    Có một số lý do như sau. Tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ là từ 46 đến 49, như vậy thời gian này việc điều trị vô sinh không hiệu quả và là không thể đối với những người không còn trứng. Tiếp đến, phụ nữ sinh ở tuổi này, 10 năm sau đã đến tuổi nghỉ hưu trong khi con chưa đến tuổi trưởng thành, dẫn đến việc khả năng nuôi con gặp khó khăn.

    Điều quan trọng hơn cả khiến phụ nữ sau 45 tuổi không nên điều trị vô sinh là vì các yếu tố nguy cơ thai kỳ rất cao. Thai phụ có thể bị một số chứng bệnh trong thai kỳ như tăng huyết áp, tiểu đường và nguy hiểm hơn cả là chứng tiền sản giật.

    Tiến sĩ - Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết
    Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Phụ nữ tuổi nào không thể điều trị vô sinh?

Share This Page