Thần đồng 8 tuổi chiến thắng 1.000 người

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jun 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 327)

    Thứ bảy, 8/6/2013, 10:38 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nathan Chong - cậu bé 8 tuổi giành chức vô địch của cuộc thi tính toán.

    Chỉ trong một vài giây, thần đồng nhỏ tuổi này đã đưa ra một câu trả lời mà yêu cầu cậu bé phải cộng hoặc trừ lên tới 10 dãy số với nhiều phép tính phức tạp.

    Với tài năng của mình, cậu bé trở thành người thắng cuộc trong số 1.000 người tham gia cuộc thi Olympia toán học. Cuộc thi được tổ chức bởi CMA-Trường Số học Trí tuệ. Cuộc thi tại Republic Polytechnic là sân chơi cho các trẻ em từ 4 đến 13 tuổi ở Singapore, và các nước trong khu vực với nhau.

    CMA được biết đến như là nơi đi tiên phong trong việc đưa ra giải pháp "hai bàn tay - bốn ngón tay", trong việc sử dụng bàn tính, hiện đào tạo học sinh giải quyết các vấn đề toán học bằng cách sử dụng bàn tính tưởng tượng.

    Thể hiện năng khiếu toán học, cậu bé Nathan Chong đã trở thành máy tính di động của gia đình.

    "Khi đi siêu thị hoặc cần kiểm tra lại hóa đơn của các thẻ tín dụng, chúng tôi không cần sử dụng tới điện thoại di động nữa. Nathan giúp chúng tôi tính nhẩm một cách nhanh chóng, và dễ dàng”, bà Tania Chong, 38 tuổi, mẹ của Nathan nói.

    Với một nụ cười thân thiện, Nathan khiêm tốn nói: "Cháu vẫn còn gặp khá nhiều vấn đề với các bài toán tính tổng".

    Theo VTC News

    thần đông,Nathan Chong,CMA
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thần đồng 8 tuổi chiến thắng 1.000 người

Share This Page