Nhập viện vì uống thuốc chưa bóc khỏi vỉ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 358)

    Một viên thuốc còn nguyên vỉ với 4 cạnh sắc vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lấy ra khỏi dạ dày một phụ nữ 45 tuổi ở quận 8, TP HCM.


    Người bệnh nhập viện trong tình trạng khó chịu, đau ngực. Bà cho biết trước đó do vội vàng nên uống thuốc mà quên bóc thuốc ra khỏi vỉ. “Sau khi nuốt vào, tôi đã tìm mọi cách để nôn ra nhưng không thể”, bệnh nhân nói.

    [​IMG]
    Viên thuốc còn nguyên vỏ bọc được lấy ra từ dạ dày bệnh nhân. Ảnh: L.P

    Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bằng nội soi qua đường miệng, các bác sĩ phát hiện viên thuốc đã lọt vào dạ dày của người bệnh. Cũng bằng thiết bị nội soi, các bác sĩ đã đưa được viên thuốc ra an toàn.

    Thạc sĩ - Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương, Phó khoa Nội tiêu hóa cho biết, nếu không phát hiện kịp thời và gắp ra, các cạnh sắc bén của vỉ thuốc khi đi sâu xuống ruột non, ruột già có thể làm loét ruột gây xuất huyết tiêu hóa, thậm chí gây thủng ruột làm viêm phúc mạc.

    Qua trường hợp trên, bác sĩ Phương khuyên mọi người nên thận trọng khi dùng thuốc. Nếu đã lỡ nuốt viên thuốc còn vỉ sắc bén, thì nên nhanh chóng đến bệnh viện có phương tiện nội soi để gắp ra càng sớm càng tốt nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhập viện vì uống thuốc chưa bóc khỏi vỉ

Share This Page