Cháu ngoại bệnh nhân tử vong do H1N1 cũng nhiễm cúm

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 319)

    Bệnh nhi 3 tuổi ở Đồng Tháp là nạn nhân mới nhất của H1N1. Bé chính là cháu của người đã tử vong vì virus này tại Bệnh viện Chợ Rẫy hôm 3/6.


    Ngay trong ngày ông mất, bé gái có dấu hiệu ho, sốt, đau bụng, người nhà lo lắng nên đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) để khám. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bé dương tính với H1N1.

    Do được xác định bệnh và điều trị sớm, đến sáng nay, tình trạng của bệnh nhi hoàn toàn ổn định, tình trạng ho và sốt giảm, bé có thể tự thở và ăn uống tốt.

    Trước đó, ngày 1/6, ông ngoại của bé (61 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng suy hô hấp, phổi bị tổn thương nặng và tử vong sau 2 ngày nằm viện điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm cúm H1N1.

    Người nhà cho biết, một tuần trước khi tử vong, bệnh nhân bị ho, đau bụng và sốt. Do không biết bị cúm nên có tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình nhưng đến nay chỉ mình cháu bé bị mắc bệnh.

    Theo các bác sĩ chuyên khoa Nhiễm, cúm H1N1 có thể lây từ người sang người, đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh từng gây ra đại dịch trên toàn thế giới vào năm 2009. Chính vì điều này, nếu trong nhà có người bị bệnh thì những người khác cần cảnh giác phòng bệnh bằng cách tránh tiếp xúc, thường xuyên theo dõi sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế khai báo để được thăm khám.

    Người bị mắc cúm H1N1 hầu hết ở thể nhẹ, bệnh có thể tự khỏi bệnh nhưng vẫn có tỷ lệ tử vong nhất định, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có thai, người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính.

    Trước ông ngoại của bé ở Đồng Tháp, đầu tháng 5, một bệnh nhân nhà ở quận 11, TP HCM cũng đã tử vong vì cúm H1N1. Người này nhập viện trong tình trạng khó thở và dù đã được cấp cứu tích cực nhưng bệnh tình vẫn không cải thiện.

    Tại miền Bắc, ngày 21/5, Sở Y tế tỉnh Hà Giang xác nhận bệnh nhân nam 56 tuổi, ở huyện Vị Xuyên, là ca nhiễm cúm H1N1 đầu tiên trong năm nay tại địa phương. Ngày 21/5, bệnh nhân tử vong. Trước đó, đầu tháng 4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một bệnh nhân nam 46 tuổi, người Yên Bái, nhiễm cúm H1N1 đại dịch trong tình trạng rất nặng và tử vong chỉ sau 2 ngày.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cháu ngoại bệnh nhân tử vong do H1N1 cũng nhiễm cúm

Share This Page