Hệ điều hành hình thành thế chân vạc

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Jun 5, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 448)

    Smartphone đang ở vào thời hoàng kim với sự gia tăng đến chóng mặt của các loại điện thoại Android, iPhone 5 đang gặt hái thành công và điện thoại Windows Phone 8 cũng đã gây “sốt” thị trường. Cuộc chiến hệ điều hành di động đang dần hình thành thế chân vạc.


    Android - Thắng nhờ “mở”

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Bloomberg, ông Eric Schmidt, Chủ tịch Google khẳng định Andoid đã vượt xa nền tảng di động của Apple, cũng như Microsoft đã thắng lợi vượt trội trước Apple trong cuộc chiến giành vai trò thống trị thị trường PC trong những năm 90 của thế kỷ trước. Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, trong quí 3, Android chiếm 72% thị phần, trong khi phần bánh của Apple là 14%.

    [​IMG]


    IDC dự báo thị phần trong năm 2012 của Android và iOS lần lượt là 68,3% và 18,8%, và Android sẽ vẫn tiếp tục giữ ưu thế cho tới năm 2016, khi đó với sự tăng trưởng của Windows Phone, thị phần của Android dù giảm vẫn còn khoảng 63,8%, iOS ổn định với 19,1%.

    Với 1,3 triệu thiết bị Android được kích hoạt mỗi ngày (con số do Eric Schmidt công bố hồi tháng 9 trong sự kiện Motorola ra mắt loạt sản phẩm Droid RAZR mới), Android – chú robot xanh nhỏ bé, ra đời cách đây 5 năm, nay thực sự đã trở thành người khổng lồ, dẫn đầu cách biệt trong cuộc đua hệ điều hành di động cung cấp nền tảng cho smartphone. Rõ ràng chiến lược đặt Android thành nền tảng nguồn mở của Google đã đem đến cho người tiêu dùng lượng sản phẩm đa dạng và trải dài trên nhiều phân khúc, với sự tham gia cung cấp thiết bị từ nhiều nhà sản xuất trên thế giới. Cho dù vì thế mà giảm bớt doanh thu nhưng Google đã mở ra cơ hội lớn cho các đối tác sản xuất thiết bị. Cũng vì là nền tảng mở nên Android gặp phải vấn đề phân mảnh, Google hiểu điều đó và chấp nhận hy sinh tính thuần nhất để hệ điều hành của mình có được chiếc bánh lớn hơn. Người khổng lồ tìm kiếm nhờ đó sẽ thu về lợi nhuận lớn từ những dịch vụ bủa vây người dùng smartphone. Chính sách mở đã mang lại cho kho ứng dụng trực tuyến Play Store hơn 700.000 ứng dụng, ngang ngửa với kho ứng dụng App Store của Apple, sau nhiều năm rượt đuổi. Theo đánh giá của IDC, Samsung - nhà sản xuất thiết bị Android hàng đầu, cùng với sự hồi sinh của các “đại gia” smartphone LG và Sony đảm bảo cho mức tăng trưởng hàng năm của Android sẽ luôn đạt 2 con số trong suốt quãng thời gian 2012 – 2016.

    iOS - “Ổn” cùng iPhone

    iPhone được dự báo có thể lập kỷ lục doanh số bán 200 triệu máy trong năm 2013.

    OS sẽ còn tiếp tục duy trì vị trí thứ hai ngay sau Android trong một thời gian dài nữa, nhờ vào sức tiêu thụ của iPhone trên toàn thế giới. iOS đóng góp phần lớn trong khoản lợi nhuận “khủng” của Apple với các phiên bản iPhone, iPad mới luôn “đốt cháy” thị trường và kho ứng dụng trực tuyến App Store đang “ăn nên làm ra”. Trang Apple Insider dẫn lời nhà phân tích Shaw Wu của Sterne Agee, dự báo quí 4/2012 sẽ có 47,5 triệu iPhone 5 được tiêu thụ. iPhone còn được dự báo có thể lập kỷ lục doanh số bán 200 triệu máy trong năm 2013.
    Tuy nhiên, vấn đề của Apple là chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, và mức giá cao của iPhone so với các smartphone khác sẽ cản trở iOS thâm nhập sâu vào những thị trường mới nổi. Apple hẳn sẽ phải tính tới chuyện cung cấp các mẫu điện thoại rẻ hơn nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, trước sự cạnh tranh quyết liệt của binh đoàn Android và Windows Phone 8, tương tự như cách hãng đã chia ra nhiều dòng với máy nghe nhạc iPod để đối phó với thị trường máy nghe nhạc.

    Windows Phone - Thế lực mới, điểm tựa của Nokia và nhiều đối tác
    Windows Phone dù mới chỉ chiếm 2,6% thị trường, nhưng sẽ cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí thứ 3 với BlackBerry ngay trong năm 2013 với sự góp mặt của Windows Phone 8. Nỗ lực của Nokia, HTC và tiếp đến là nhiều đối tác khác như Samsung, ZTE và Huawei hứa hẹn sẽ nhanh chóng mở rộng thị trường cho nền tảng di động mới của Microsoft. Điều dễ nhận thấy là nhiều nhà sản xuất cung cấp nhiều thiết bị cho các phân khúc khác nhau sẽ giúp các kênh bán hàng dễ bề tư vấn cho khách hàng hơn, từ những so sánh trải nghiệm với các mẫu điện thoại của Android và iOS người dùng sẽ thấy được đâu là smartphone hợp với mình.

    [​IMG]

    So với phiên bản Windows Phone 7 trước đây, Windows Phone 8 mới chào đời dường như đã lột xác hoàn toàn với nhiều tính năng hấp dẫn. Hỗ trợ chip xử lý đa nhân, chạy đa nhiệm hoàn hảo, lượng ứng dụng nhiều nhờ dùng chung nhân với Windows 8, hỗ trợ màn hình độ phân giải cao HD 720p, nhiều công nghệ mới như giao tiếp gần kề NFC, khả năng đồng bộ dữ liệu với các thiết bị nền Windows qua dịch vụ đám mây SkypeDrive… Windows Phone 8 hứa hẹn nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà sản xuất phần cứng và các nhà phát triển. IDC dự báo miếng bánh thị phần của Windows Phone sẽ nhanh chóng phình lên 11,4% vào năm 2016.
    BlackBerry - Quá muộn để xoay chuyển tình thế?
    BlackBerry gần như “hết cửa” vì át chủ bài BlackBerry 10 liên tục trì hoãn ngày ra mắt khiến người dùng chán nản, trong khi iPhone và các thiết bị Android không ngừng đổi mới. Đặc biệt là những mẫu Android mới nhất của Samsung, HTC, LG… ngày càng hoàn thiện, đa dạng về chủng loại, nhiều thiết kế sáng tạo, nhiều tính năng đáng mơ ước khiến ngay cả các fan của BlackBerry cũng không thể làm ngơ. Và không lấy gì làm lạ khi nhiều khách hàng vốn dĩ trung thành với nền tảng BlackBerry đang dần chuyển hướng.

    [​IMG]
    Không loại trừ khi BlackBerry 10 chính thức trình làng, hệ điều hành và các thiết bị mới của RIM sẽ đem lại hứng khởi cho những tín đồ BlackBerry lâu năm.


    Theo các chuyên gia, có quá nhiều lý do khiến BlackBerry bị chìm dần trước cơn bão smartphone đang đổ bộ xuống thị trường. Việc duy trì bàn phím vật lý quá lâu, dù vốn là thế mạnh của họ nhà BlackBerry, không còn hợp với thời lướt web, xem video, chơi game, truy cập mạng xã hội… cần một không gian màn hình lớn hơn. Thiết kế ít thay đổi khiến BlackBerry trở nên “nhàm chán” trước iPhone và smartphone Android được nâng cấp liên tục. BlackBerry dòng sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung lại được định giá khá cao so với thiết bị Android. Ứng dụng BlackBerry Messenger vốn được giới người dùng doanh nghiệp ưa chuộng nay không còn “hot” vì chỉ hỗ trợ các máy cùng nền tảng. Rất nhiều ứng dụng iOS và Android hiện nay đã thể hiện xuất sắc vai trò trợ lý công việc cho giới doanh nhân…

    Và những kẻ “chầu rìa”
    Đang ló dạng chú chim cánh cụt trong lãnh địa di động. Linux sẽ là chú ngựa ô, bám theo các đấu thủ hàng đầu trong nhiều năm tới. Năm qua, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã có những bước thăm dò thị trường, K-Touch âm thầm tung ra một lượng lớn thiết bị chạy Linux, trong khi Haier mới đây ra mắt chiếc smartphone Linux đầu tiên của mình. Ngoài ra, nhiều nền tảng dựa trên Linux cho smartphone dự kiến sẽ được công bố vào năm 2013 như Tizen, hệ điều hành kế tục Meego, do Samsung hợp tác với Intel. Nhà sản xuất Hàn Quốc còn dự tính tiếp sức cho Bada bằng cách sáp nhập nền tảng di động của mình với Tizen, qua đó sẽ nhận được nhiều sự hợp tác từ các nhà sản xuất điện thoại di động khác.

    [​IMG]
    Loại ra những “tay chơi” chính một thời đã bị bỏ rơi như WebOS của HP, Symbian của Nokia, cho dù nền tảng mới của BlackBerry, BlackBerry 10, và nhiều phiên bản Linux sẽ còn gây ảnh hưởng đến thị trường, hệ điều hành di động đang hình thành thế chân vạc rõ rệt với ưu thế vượt trội thuộc về Android, sự ổn định của iOS gắn cùng thành công của iPhone, và Windows Phone được dự báo sẽ vươn lên mạnh mẽ trong những năm tới nhờ các đối tác phần cứng tham gia ngày càng nhiều.
    [​IMG]




    Nguồn PC World VN
     
  2. Facebook comment - Hệ điều hành hình thành thế chân vạc

Share This Page