Uống thuốc tự bào chế, thầy lang đột tử

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 365)

    Chủ nhật, 2/6/2013 14:54 GMT+7


    Ông Phạm Mạnh Tiến ở thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, Bình Thuận, hành nghề bào chế thuốc nam. Bị bệnh nhân phản ánh là uống thuốc bị ngộ độc, thầy lang bèn lấy số còn lại dùng thử nên bị co giật rồi tử vong.


    Trưa 30/5, anh Phùng Văn Nên 27 tuổi, trú tại thôn Hiệp Đức 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, đến nhà ông Tiến (47 tuổi) mua thuốc chữa bệnh thấp khớp. Uống thuốc xong, anh Nên có biểu hiện co giật dữ dội, gia đình nhanh chóng đưa đi Bệnh viện đa khoa Bắc Bình Thuận điều trị nên thoát nạn.

    Sau đó, anh gọi điện thoại báo cho thầy thuốc Tiến biết sự việc. Ông Tiến không tin, bèn uống số thuốc mình bào chế còn lại đang để ở nhà. Uống xong, ông Tiến đã bị co giật dẫn đến tử vong.

    Công an huyện Tuy Phong đã nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra làm rõ. Điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Tiến là do ngộ độc thuốc.

    Theo Công an nhân dân


    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Uống thuốc tự bào chế, thầy lang đột tử

Share This Page