Cách tiêu tiền của các tỷ phú công nghệ

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Jun 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 413)

    Trong khi CEO của Amazon chi hơn 40 triệu USD để tạo ra chiếc đồng hồ chạy được tới chục nghìn năm thì giám đốc điều hành của Oracle lại có thú vui sưu tập biệt thự hàng trăm triệu đô.

    [​IMG]
    Sean Parker, nhà sáng lập ra dịch vụ Napster và là chủ tịch đầu tiên của Facebook, chi 10 triệu USD cho đám cưới với vợ của mình là Alexandra Lenas. Mỗi vị khách đến dự tiệc sẽ được phát cho một bộ trang phục xuất hiện trong series phim truyền hình "Game of Thrones". Ngoài ra, só tiền này còn dùng để tạo ra rừng cây, hoa cỏ, thác nước nhân tạo cùng sàn nhảy. Ảnh: Public.
    [​IMG]
    Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đã đầu tư 42 triệu USD để xây dựng một chiếc đồng hồ khổng lồ hoạt động được trong 10.000 năm. Jeff muốn đặt chiếc đồng hồ tại bang Texas và muốn nó trở thành biểu tượng của sự "nghĩ xa". Ảnh: Hardwarezone.
    [​IMG]
    Với khao khát được sống mãi, Peter Thiel, nhà đầu tư lớn đầu tiên của Facebook, đã chi khoảng 3,5 triệu USD cho các dự án nghiên cứu về công nghệ chống lão hoá vào năm 2006. Tiếp sau đó, nhà đầu tư này cũng rót tiền vào các dự án như tạo ra chuỗi DNA điều trị ung thư hay ứng dụng 100 Plus giúp đưa ra các lời khuyên về chăm sóc sức khoẻ giúp kéo dài tuổi thọ lên tới 100 năm. Ảnh: Abcnews.
    [​IMG]
    Richard Branson, nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn Virgin, mua hòn đảo Necker ở Hawaii (Mỹ) với giá 180.000 USD khi ông mới 28 tuổi. Sau đó, nhà tỷ phú này đã chi khoảng 10 triệu USD để xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đó. Theo ước tính năm 2006, hòn đảo của Richard Branson đã có trị giá lên tới 60 triệu USD. Ảnh: Idreddeer.
    [​IMG]

    Larry Ellison, CEO của Oracle, sở hữu một bộ sưu tập biệt thư. Mới đây, ông đã chi khoảng 200 triệu USD để mua một loạt biệt thự tại Malibu, California (Mỹ). Ảnh: Gadgets.

    [​IMG]
    David Sacks, nhà sáng lập hãng công nghệ Yammmer nay thuộc sở hữu của Microsoft, đã tự tổ chức sinh nhật lần thứ 40 cho mình bằng cách mở một buổi tiệc theo phong cách thế kỷ 18 tại toà biệt thự trị giá 125 triệu USD của mình ở Los Angeles (Mỹ). Buổi tiệc này còn có sự tham gia của ca sĩ Snoop Dog. Ảnh: Vator.
    [​IMG]
    Henry Nicholas, nhà đồng sáng lập hãng công nghệ Broadcom, tự xây dựng cho mình một hang động nằm ngay dưới ngôi nhà của mình ở bãi biển Laguna (Mỹ). Đây là nơi ông cùng bạn bè giải trí với các hoạt động như quan hệ tình dục, hút ma tuý và nghe nhạc sống. Nơi này có nhiều đồ đạc đắt đỏ, riêng nơi pha chế đồ uống đã có giá lên tới 18.000 USD. Ảnh: Latimes.
    [​IMG]
    Larry Page, CEO kiêm nhà đồng sáng lập của Google, đã chi 45 triệu USD để mua một chiếc du thuyền siêu rộng. Chiếc du thuyền này có tới 10 phòng khác nhau với một sân đỗ cho trực thăng và một phòng gym. Ảnh: Gawker.
    [​IMG]
    Cựu CEO của Google là Eric Schmidt cũng sở hữu một chiếc siêu du thuyền còn rộng hơn cả của Larry Page. Chiếc du thuyền này có giá lên tới 72,5 triệu USD. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư 60 triệu USD để mua hai chiếc thuyền phục vụ cho mục đích nghiên cứu về đại dương. Ảnh: Talkandroid.
    [​IMG]
    Bốn nhà sáng lập của một công ty công nghệ mới có tên Summit Series, gồm Elliot Bisnow, Brett Leve, Jeff Rosenthal và Jeremy Schwartz, đã mua một ngọn núi ở Eden, bang Utah (Mỹ) với giá 40 triệu USD. Số tiền này chỉ mới dành cho ngọn núi chứ chưa bao gồm nhà ở và các đồ đạc đi kèm. Họ dự định đây là nơi tổ chức các bữa tiệc và sự kiện phục vụ cho mục đích làm ăn của mình. Ảnh: Capitolfile-magazine.

    Đức Trí

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cách tiêu tiền của các tỷ phú công nghệ

Share This Page