Tháng hành động vì trẻ em

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Jun 2, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 402)

    Chương trình được Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Ngãi phát động sáng 1/6, nhằm tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số.


    “Tháng hành động vì trẻ em 2013” tại Quảng Ngãi có chủ đề Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số. Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội, hoạt động văn hóa, vui chơi an toàn, lành mạnh.

    Chương trình chú trọng giáo dục cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, tránh các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, bị xâm hại, biết tự phòng chống tai nạn thương tích.

    [​IMG]

    Trẻ em ở nhiều huyện vùng cao Quảng Ngãi còn nhiều thiếu thốn, cơ cực. Ngoài giờ đến trường, các em gái phải lên rẫy, ra suối hái rau bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ảnh: Trí Tín.


    Theo ông Trương Đình Đức, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và nước đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Đến nay, Quảng Ngãi có gần 1.000 trẻ em bị tim bẩm sinh, hơn 2.000 bé bị dị tật bẩm sinh được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật hòa nhập cộng đồng. Trên 9.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp học bổng, được hỗ trợ sách vở để đến trường. Tình trạng trẻ em bị xâm hại, trẻ em lang thang từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi.

    Trí Tín

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tháng hành động vì trẻ em

Share This Page