'Nước thánh' giết người tại châu Phi

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 30, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 346)

    Thứ năm, 30/5/2013, 11:03 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Một thầy phù thủy tại Zimbabwe. Ảnh: ibtimes.co.uk.

    Hãng thông tấn New Zimbabwe đưa tin sự việc xảy ra tại làng Magisi, tỉnh Midlands, Zimbabwe sau khi một bé gái ốm. Người dân trong làng nghi ngờ đứa trẻ ốm vì một người họ hàng nào đó đã sai khiến yêu tinh để làm hại em. Họ yêu cầu Maxwell Pira, một thầy phù thủy, tổ chức lễ trừ tà.

    "Pira yêu cầu những người họ hàng của đứa trẻ tới buổi lễ. Sau khi cầu nguyện cho họ, thầy phù thủy này nói rằng ông ta có một cốc nước thánh. Theo ông ta, những người tham dự buổi lễ phải uống nước trong cốc đó để biết kẻ đã sai khiến yêu tinh. Nếu ai chết thì đó chính là thủ phạm", Emmanuel Mahako, một thanh tra cảnh sát địa phương, kể.

    Bà Jersey Mutero, 83 tuổi, và bà Erita Bhebhe, 73 tuổi, gục ngã sau khi uống "nước thánh", trong khi những người khác vẫn bình thường. Mọi người đưa hai bà tới bệnh viện, nhưng họ đã chết trước khi tới nơi.

    Thầy phù thủy Pira đã trốn và cảnh sát đang truy nã ông ta.

    Minh Long

    châu Phi,'yêu tinh,Zimbabwe,phụ nữ
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 'Nước thánh' giết người tại châu Phi

Share This Page