Ngứa, mẩn đỏ da sau tắm là bệnh gì?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 378)

    Con trai tôi năm nay 12 tuổi. Vài tháng trở lại đây, mỗi lần cháu tắm xong, cháu thường bị ngứa và bị mẩn đỏ trên da. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì hết. Da cháu trước đây láng mịn nhưng bây giờ ráp và hơi sần.


    Nhà tôi dùng nước máy thủy cục qua máy nóng lạnh năng lượng mặt trời, sữa tắm, ai cũng dùng như thế nhưng chỉ có một mình cháu 12 tuổi bị các triệu chứng ngứa, nổi mẩn đỏ trên da. Tôi đã cho thay sữa tắm nhưng vẫn không hết. Xin hỏi bác sĩ, con tôi bị bệnh gì và phải chữa trị như thế nào? Xin cám ơn - (Hoa).

    [​IMG]
    "Hễ tắm xong, cháu lại bị ngứa". Ảnh mi

    Trả lời:

    Chào chị,

    Trước tiên, với những thông tin mà chị cung cấp tôi nghĩ con chị đang bị dị ứng da. Nếu tình trạng này chỉ xảy ra sau khi tắm thì tất cả nguồn nước, sữa tắm đều có thể là tác nhân gây ra tình trạng này. Chị đã lưu ý đến nguồn nước và sản phẩm sữa tắm là một phản ứng tích cực góp phần tìm ra tác nhân.

    Để việc tầm soát tác nhân được thực hiện đúng, theo tôi, chị có thể áp dụng phương pháp loại suy, cụ thể là thay thế dần từng tác nhân. Chẳng hạn, chị thay nước máy đang dùng bằng một loại nước khác hay từ nguồn khác để xem nguyên nhân có xuất phát từ nước không; kế đến là thay sữa tắm hoặc không cho bé dùng sữa tắm nữa để xem có khác biệt không.

    Ngoài ra việc nhiễm một số loại ký sinh trùng cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng da kháng trị mặc dù tỷ lệ này ít. Một số ít trường hợp, trẻ có thể dị ứng với các vật dụng trong nhà như: Khăn bông, bàn chải, bông tắm…Nguyên nhân gây dị ứng da đôi khi rất khó nhận biết nên dễ dàng bỏ sót.

    Chị cũng nên lưu ý xem, ngoại trừ sau khi tắm, da cháu có bị tình trạng ngứa, nổi mẩn đỏ khi đụng vào bất kỳ vật gì không. Nếu dị ứng nhẹ, trẻ có thể không báo với ba mẹ hoặc không tự nhận ra, đặc biệt khi biểu hiện ngứa không nhiều và biểu hiện đỏ da chỉ “kín đáo”.

    Theo tôi, chị vẫn nên đưa bé đến khám tại bệnh viện da liễu để bác sĩ có thể khám, làm một số xét nghiệm, chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp. Kết hợp giữa tham vấn và điều trị của bác sĩ, cùng việc lưu ý chăm sóc tại nhà, tôi tin rằng con của chị sẽ giảm dần biểu hiện dị ứng này.

    Thân ái!

    BS Hoàng Quốc Tưởng
    Giảng viên Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược TP HCM

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Ngứa, mẩn đỏ da sau tắm là bệnh gì?

Share This Page