Đình chỉ công tác 3 bác sĩ 'rút ruột' bảo hiểm

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 27, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 272)

    Ban giám đốc Bệnh viện Gò Vấp (TP HCM) vừa có quyết định cho ngưng công tác 3 bác sĩ có liên quan đến việc khám và kê toa thuốc khống cho bệnh nhân bảo hiểm y tế.


    Tiêu cực được phanh phui hồi đầu tháng 5, khi Bảo hiểm xã hội TP HCM phát hiện một số thẻ bảo hiểm khám bệnh thường xuyên ở Bệnh viện Gò Vấp do người khác mượn trong khi chủ thẻ không đến bệnh viện. Điều tra sau đó cho thấy 3 bác sĩ của khoa khám bệnh đã khám và kê toa cấp thuốc khống khi chủ thẻ không có mặt. Số tiền thất thoát ước tính trên 200 triệu đồng.

    Bác sĩ Phạm Hữu Quốc, tân giám đốc Bệnh viện Gò Vấp cho biết, sau khi có kết quả điều tra của phía bảo hiểm, bệnh viện cũng đã làm việc với các bác sĩ có liên quan và đình chỉ công tác của họ. Hiện các bác sĩ này không làm việc chuyên môn cho đến khi có kết luận cuối cùng từ phía quận.

    Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho hay Sở đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn chấn chỉnh tình trạng này. Riêng các bác sĩ ở Bệnh viện Gò Vấp, do thuộc quận quản lý nên việc điều tra và xử lý do chính quyền địa phương thực hiện.

    Giám đốc Sở Y tế cho rằng để xảy ra tiêu cực trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lỗi chính thuộc về người đứng đầu bệnh viện. "Nếu quản lý tốt hệ thống phòng khám và khoa dược thì chuyện tiêu cực chắc chắn không xảy ra", bác sĩ Bỉnh nói.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Đình chỉ công tác 3 bác sĩ 'rút ruột' bảo hiểm

Share This Page