Nhà cung cấp văcxin phủ nhận giao nhầm hàng hết hạn 

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 350)

    Đại diện Công ty Đức Minh - nhà cung cấp văcxin hết hạn đã tiêm cho trẻ TP Tuy Hòa, cho rằng "không bao giờ có" chuyện xếp nhầm hàng quá đát vào hộp còn hạn. Trung tâm y tế TP Tuy Hòa đã đồng ý mua văcxin có hạn dùng tháng 6/2013.


    Làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên chiều 22/5, đại diện Công ty cổ phần y tế Đức Minh là ông Dương Đức Đông quản lý bán hàng tại vùng Bình Định - Phú Yên cho biết doanh nghiệp đang rà soát xem trước đó có cung cấp lô văcxin Trivivac nào hạn dùng đến tháng 4/2013 cho Trung tâm y tế TP Tuy Hòa không.

    Phó giám đốc Trung tâm y tế TP Tuy Hòa Đoàn Hùng Ánh cho biết, ngày 10/4 trung tâm đặt vấn đề với Công ty Đức Minh để mua văcxin và được công ty này cung cấp lô hàng có hạn sử dụng đến tháng 6/2013. “Trung tâm không nhập loại văcxin có hạn dùng đến tháng 4/2013, vì theo quy định đến ngày 1/4 là số văcxin này đã quá đát”, ông Ánh nói.

    Ngày 20/5, ông Ngọc đưa 2 con trai đến Trung tâm y tế TP Tuy Hòa chích ngừa mũi 3 trong 1 phòng sởi - quai bị - rubella. Sau khi nhân viên y tế tiêm Trivivac cho con trai đầu của ông Ngọc và bỏ vỏ lọ vào giỏ rác, người cha nhặt lên xem phát hiện văcxin đã hết hạn sử dụng (ghi nhãn hạn dùng bằng số La Mã tháng 4/2013). Sự việc được báo cơ quan chức năng.

    [​IMG]
    Văcxin Trivivac ngừa 3 bệnh sởi - quai bị - rubella. Ảnh: Chí Phan.

    Trước nghi vấn trong quá trình cung cấp lô văcxin hạn sử dụng đến tháng 6/2013 cho trung tâm, có thể Công ty Đức Minh đã xếp nhầm một hộp hạn đến tháng 4/2013, ông Đông khẳng định: “Đó là điều không bao giờ có”. Theo ông Đông, khi giao và nhận cả hai bên đều có sự kiểm tra chặt chẽ lô thuốc theo quy trình.

    Giải thích việc đã bán cho Trung tâm y tế TP Tuy Hòa lô văcxin cận đát (tháng 6/2013), ông Đông cho biết khi trung tâm đặt vấn đề mua, công ty chưa nhập kịp văcxin mới có hạn sử dụng xa hơn. "Chúng tôi đã thông báo và trung tâm đồng ý mua mới xuất bán, làm thủ tục giao nhận hàng theo quy định”, đại diện Công ty Đức Minh nói.

    Hiện nhà chức trách đã xác định danh tính 3 em bé tiêm phải văcxin hết hạn sử dụng, tiếp tục theo dõi sức khỏe các cháu để có hướng xử lý phù hợp. Giám đốc Sở Y tế Phú Yên Phan Vũ Nhân cho biết hiện 5 lọ văcxin hạn sử dụng đến tháng 4/2013, trong đó 3 lọ đã tiêm, đang được niêm phong, cất giữ tại Sở Y tế Phú Yên. Sở đang đề nghị Công ty Đức Minh cung cấp hồ sơ phân phối văcxin Trivivac có hạn sử dụng đến tháng 4/2013 trên cả nước, khu vực miền Trung và tỉnh Phú Yên, để tìm nguyên nhân một hộp hết đát lại lọt vào lô thuốc hạn dùng tháng 6/2013.

    Chí Phan

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhà cung cấp văcxin phủ nhận giao nhầm hàng hết hạn 

Share This Page