Tòa án Mỹ chỉ cho dùng máy ảnh Leica M trong các phiên xử

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, May 21, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 378)

    Các máy ảnh có tiếng ồn và ánh sáng phát ra khi chụp lớn hơn Leica M đều không được phép sử dụng.

    [​IMG]
    Tòa án Mỹ lấy Leica M làm tiêu chuẩn cho các máy ảnh sử dụng tại các phiên tòa.

    Toà án bang Minnesota và Vermont tại Mỹ đã chỉ rõ trong tài liệu nội quy chung của toà án rằng “những thiết bị máy ảnh tạo ra âm thanh và ánh sáng lớn hơn dòng rangefinder Leica M sẽ không được phép sử dụng tại các phiên toà”.

    Quy định này sẽ được áp dụng tại các bang khác của nước Mỹ thời gian tới.

    Dòng Leica M được ra đời năm 1954 với tiêu chí chất lượng hình ảnh hàng đầu, trở thành chiếc máy ảnh không thể thiếu của nhiều phóng viên và nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Những chiếc máy ảnh Leica M thường có mặt trong những sự kiện trọng đại, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử.

    Nhiếp ảnh gia người Việt, Nick Út đã chụp “ Em bé Napalm” năm 1972 bằng chiếc Leica M2 giúp truyền tải thông điệp đến cả thế giới về chiến tranh đau thương ở Việt Nam. Những bức ảnh chụp công nương Diana trong lễ cưới Hoàng gia Anh năm 1981 cũng được ghi lại bởi Leica M6, chiếc máy ảnh duy nhất được phép hiện diện nhờ tiếng bấm cò êm. Chính vì vậy các tính năng, kỹ thuật của những chiếc máy ảnh Leica M thường được coi như một tiêu chuẩn trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

    Tuấn Hưng

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tòa án Mỹ chỉ cho dùng máy ảnh Leica M trong các phiên xử

Share This Page