Chưa đến 40 tuổi đã giảm khả năng chăn gối

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 21, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 367)

    Tôi mới 38 tuổi, vẫn còn ham muốn nhưng dương vật thường không cương cứng hoặc cương nhưng không cứng. Vì tình trạng này nên tôi thấy mặc cảm và không còn muốn nghĩ đến chuyện ân ái nữa. Xin hỏi tôi bị bệnh gì? (Hưng)


    Trả lời:

    Chào bạn, nếu vẫn ham muốn chuyện chăn gối nhưng cậu nhỏ không cương hoặc có cương nhưng không cứng thì có thể bạn đã mắc chứng rối loạn cương.

    Trước đây, rối loạn cương được xem là một hiện tượng tâm lý hoặc tật của các nam giới lớn tuổi. Tuy nhiên những tiến bộ của khoa học gần đây đã chứng minh rối loạn cương là một nhóm bệnh. Độ tuổi của rối loạn cương ngày càng trẻ dần và bạn không phải là người ở tuổi 40 duy nhất bị mắc phải.

    Để điều trị, rối loạn cương cần được truy tìm ra nguyên nhân, sau khi xác định nguyên nhân, bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị cụ thể. Bạn cần đến khám tại các bệnh viện có chuyên ngành nam học để được các bác sĩ khám và điều trị. Tại TP HCM bạn có thể đến khám tại Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân.

    Thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng
    Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Chưa đến 40 tuổi đã giảm khả năng chăn gối

Share This Page