Thiên thạch khổng lồ sắp bay qua trái đất

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 344)

    Chủ nhật, 19/5/2013, 07:41 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Một thiên thạch dài 2,7 km sắp bay gần trái đất. Ảnh minh họa: EPA.

    Thiên thạch 1998 QE2 sẽ gần trái đất nhất ở khoảng cách 5,7 triệu km (gấp 15 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng) vào ngày 31/5 tới. Sau khi bay qua trái đất, thiên thạch này sẽ không quay lại hành tinh chúng ta trong ít nhất hai thế kỷ nữa.

    Thiên thạch 1998 QE2 được phát hiện vào tháng 8/1998 bởi các nhà khoa học tại Viên công nghệ Massachusetts của Mỹ.

    Các nhà khoa học dự định sẽ sử dụng kính thiên văn có đường kính 70 m tại Đài quan sát Goldstone trên sa mạc Mojave ở California để theo dõi thiên thạch này khi nó bay gần trái đất. Mặc dù ở khoảng cách gần 6 triệu km, nhưng các chuyên gia thiên văn sẽ thu được hình ảnh thiên thạch với chiều rộng khoảng 3,5 m.

    Tiến sĩ Lance Benner, thuộc Phòng thí nghiệm phản lực của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) nói: “Sẽ rất thú vị khi lần đầu tiên xem những hình ảnh chi tiết của thiên thạch này. Với kính thiên văn, chúng ta có thể chuyển một vật nhỏ bằng một chấm sáng khi nhìn bằng mắt thường thành một thế giới thu nhỏ".

    Năm 2016, NASA sẽ phóng tàu vũ trụ để lấy mẫu từ một trong những thiên thạch gần trái đất (NEO) nguy hiểm nhất là Bennu. Bennu rộng hơn 500 m và thường bay qua trái đất ở khoảng 500.000 km theo chu kỳ 6 năm/lần.

    Theo Khám phá

    kính thiên văn,trái đất,thiên thạch
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Thiên thạch khổng lồ sắp bay qua trái đất

Share This Page