Vẻ đẹp của côn trùng

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 413)

    Thứ bảy, 18/5/2013, 17:33 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Linden Gledhill chụp ảnh côn trùng khi chúng bay vào vườn nhà ông ở Pennsylvania. Nhiếp ảnh gia này quan tâm tới nghệ thuật chụp hình từ nhỏ và đã mua máy ảnh khi ông mới 12 tuổi.

    [​IMG]

    Một con bọ cánh cứng. Nó thuộc nhóm côn trùng với số lượng loài lớn nhất được biết đến.

    [​IMG]

    Một con ong mật. Trong xã hội ong mật, một ít ấu trùng được chọn làm ong chúa và đa số còn lại làm ong thợ.

    [​IMG]

    Bướm đêm hay còn gọi là ngài. Đây là loài côn trùng có mối quan hệ chặt chẽ đến loài bướm, cả hai đều thuộc bộ cánh vẩy. Các nhà khoa học cho rằng, có khoảng 150.000 đến 250.000 loài bướm đêm khác nhau, tức là gấp khoảng mười lần so với số lượng các loài bướm ngày.

    [​IMG]

    Một góc độ khác của loài bướm đêm.

    [​IMG]

    Ong bắp cày. Có hai loại ong bắp cày theo cách sống đơn độc và bầy đàn. Loài sống đơn độc thường không xây dựng tổ, còn loài sống bầy đàn có thể lên đến hàng nghìn con. Ở một số loài, ong chúa sẽ là loài đứng đầu, còn ong đực chỉ có nhiệm vụ giao phối.

    [​IMG]

    Con ruồi. Ruồi là côn trùng thuộc bộ Diptera. Chúng có một cặp cánh đơn trên đốt ngực giữa và một cặp bộ phận thăng bằng ở cánh sau, trên đốt ngực cuối.

    Nguyên Trường (Ảnh: Caters News Agency)

    côn trùng,con ruồi,bọ cánh cứng
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Vẻ đẹp của côn trùng

Share This Page