Bé gái nghi bị bác sĩ sát hại để lấy cắp nội tạng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 17, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 355)

    Cha mẹ bé gái người Anh cho rằng con gái họ đã bị bác sĩ một phòng khám tư tại Ấn Độ giết hại và đánh cắp nội tạng.


    Gurkiren Kaur Loyal, bé gái 8 tuổi quốc tịch Anh, được đưa đến một phòng khám tư ở Ấn Độ trong tình trạng mất nước khi đi nghỉ lễ Phục sinh với gia đình ở Punjab. Cô bé đã tử vong ngay sau khi được một bác sĩ ở phòng khám tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc.

    Khi thi thể bé được đưa về Anh để mai táng, gia đình phát hiện một số cơ quan nội tạng của Gurkiren đã bị mất.

    [​IMG]
    Cô bé 8 tuổi Gurkiren bị bệnh mất nước trong khi đến thăm Punjab. Ảnh: Daily News

    Mẹ Gurkiren kể, tại phòng khám khi con gái bà ngồi trên giường bệnh trò chuyện về việc mua quà cho anh em họ của mình thì một trợ lý phòng khám tiến đến với một ống tiêm với thuốc đã chuẩn bị sẵn. Trợ lý từ chối nói với mẹ cô bé về tên thuốc mặc dù cô gặng hỏi anh ta nhiều lần.

    Sau khi tiêm thuốc vào, ngay lập tức sắc mặt bé thay đổi, mắt trợn ngược lên. Bé tử vong ít phút sau. Gia đình đã bảo vệ thi thể của Gurkiren và từ chối đưa đi khám nghiệm tử thi ở Punjab, nhưng chính quyền địa phương cho biết những thủ tục còn lại sẽ không thể thực hiện để đưa thi thể về Anh nếu như họ không khám nghiệm tử thi ở Ấn Độ.

    Hồ sơ y tế của Gurkiren cũng đã bị phá hủy. Gia đình hđang yêu cầu nhà chức trách giải thích nguyên nhân cái chết của con gái họ. Họ cũng gửi đơn đề nghị Bộ Ngoại giao Anh gây sức ép lên chính quyền Ấn Độ, với nghi ngờ phòng khám tư đã sát hại và lấy cắp các bộ phận nội tạng của Gurkiren. Ngoài ra, gia đình sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện phòng khám.

    [​IMG]
    Cha mẹ Gurkiren đang làm mọi cách để đòi lại công lý cho con gái. Ảnh: Daily News

    “Tôi không chỉ chiến đấu cho Gurkiren, tôi đang chiến đấu cho tất cả các gia đình đã xảy ra tình trạng tương tự. Nếu chúng ta không làm rõ mọi thứ, những chuyện tồi tệ như thế sẽ tiếp diễn”, bà Amrit Kaur Loyal, mẹ cô bé cho biết.

    Các cơ quan chức năng ở Anh đang tiếp tục điều tra vụ việc. Một phát ngôn viên từ Bộ Ngoại giao nói rằng việc các thi thể đưa từ nước ngoài về với một số bộ phận nội tạng bị mất tích như vậy không phải là trường hợp hiếm gặp.

    Lê Phương (Theo Daily News)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé gái nghi bị bác sĩ sát hại để lấy cắp nội tạng

Share This Page