Bệnh mạch vành có ảnh hưởng đến chuyện chăn gối?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 17, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 348)

    Tôi mới 56 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh mạch vành. Xin bác sĩ cho biết bệnh này có ảnh hưởng gì đến chuyện "quan hệ" vợ chồng và có cần phải điều trị gì không?


    Trả lời:

    Chào bạn! Bệnh làm cho sức khỏe không thể tốt bằng lúc bình thường và nhất là bệnh tim mạch, nên không thể nói là không ảnh hưởng chuyện chăn gối. Đã có bệnh thì tất nhiên phải chữa trị, tuy nhiên dù có bệnh mạch vành mà bạn thấy sức khỏe mình ổn ví dụ như lên xuống thang bộ không có biểu hiện mệt mỏi, làm việc hơi nặng nhọc tí vẫn không thấy mệt thì vẫn có thể quan hệ tình dục.

    Nếu có nhu cầu muốn tăng chất lượng cuộc sống, bạn có thể điều trị theo cách điều trị phối hợp giữa bác sĩ chuyên khoa tim mạch với bác sĩ nam khoa. Nói chung, nam giới càng lớn tuổi thì phải càng quan tâm chăm sóc sức khỏe và nếu thấy lúc nào trong người không được khỏe thì để dành "chuyện ấy" vào lúc khác cũng là điều nên cân nhắc.

    Thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng
    Trưởng khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bệnh mạch vành có ảnh hưởng đến chuyện chăn gối?

Share This Page