Sao Hỏa bị đụng độ hơn 200 lần mỗi năm

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 360)

    Thứ năm, 16/5/2013, 22:31 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: dailygalaxy.com.

    Đây là kết quả nghiên cứu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố trên nhật báo điện tử Icarus hôm qua.

    Theo NASA, trong hơn 10 năm nghiên cứu các bức ảnh chụp gửi về từ tàu do thám bay theo quỹ đạo sao Hỏa, họ tìm thấy 248 dấu vết va chạm trên bề mặt hành tinh đỏ.

    Tuy nhiên NASA cho biết, con số này chỉ mang tính ước lượng dựa vào việc nghiên cứu một phần bề mặt sao Hỏa; con số chính xác về số lần va chạm có thể nhiều hơn 3 đến 10 lần.

    Nghiên cứu cho thấy, các vật thể bay đụng độ với sao Hỏa phần lớn là các hành tinh hoặc các mảnh sao chổi có kích thước nhỏ, đường kính không quá 1-2 m. Các nhà khoa học cho rằng, những vật thể bay với kích thước như vậy thường không gây tổn hại tới trái đất, do chúng sẽ bị thiêu trụi khi đi qua tầng khí quyển trái đất.

    Tuy nhiên, do hành tinh đỏ có tầng khí quyển mỏng hơn nhiều, nên các "kẻ tấn công" này có thể dễ dàng chạm tới bề mặt sao Hỏa và gây ra các hố va chạm có đường kính ít nhất 3,9 m.

    Ingrid Daubar, nhà khoa học tại Đại học bang Arizona, Mỹ, đồng thời là chủ nhiệm công trình nghiên cứu, cho biết phát hiện này giúp các giới thiên văn học có cơ hội theo dõi quá trình xảy ra va chạm trong vũ trụ cũng như nghiên cứu các hố va chạm ngay sau khi chúng được hình thành.

    Theo Vietnam+

    sao Hỏa,hành tinh đổ,vật thể,rác vũ trụ
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Sao Hỏa bị đụng độ hơn 200 lần mỗi năm

Share This Page