Mặt trời vừa bùng phát cực mạnh

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 373)

    Thứ tư, 15/5/2013, 17:07 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Vật chất thoát ra khỏi tầng thượng quyển của mặt trời trong một đợt bùng phát năm ngoái. Ảnh: NASA.

    Đợt bùng phát mới nhất diễn ra đột ngột và cường độ của nó đạt đỉnh vào lúc 3h05 sáng 14/5. Nó giải phóng hàng nghìn tỷ tấn hạt mang năng lượng khổng lồ vào vũ trụ. Khi những luồng hạt đó tới địa cầu, chúng có thể làm tê liệt các hệ thống điện tử, mạng lưới điện và vệ tinh nhân tạo.

    Độ mạnh của vụ bùng phát mặt trời vừa qua đạt mức X – nghĩa là mức cao nhất trong thang về độ mạnh của bão mặt trời. Nó là đợt bùng phát cấp độ X lần đầu tiên trong năm 2013, BBC đưa tin.

    Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thông báo những luồng vật chất từ mặt trời sẽ không bay tới trái đất, song chúng có thể tràn qua nhiều phi thuyền của Mỹ.

    Với cường độ đủ mạnh, những đợt bùng phát trên mặt trời có thể chặn các tín hiệu viễn thông, chẳng hạn như sóng radio. Chúng cũng có thể gây tê liệt các hệ thống điện.

    Một đợt bùng phát mạnh trên mặt trời vào tháng 9/1859 từng làm gián đoạn tín hiệu điện tín, gây cháy ở Bắc Mỹ và châu Âu, tạo ra cực quang sáng rực ở Cuba và quần đảo Hawaii của Mỹ.

    Minh Long

    năng lượng,hệ thống điện tử,mạng lưới điện,vệ tinh nhân tạo
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Mặt trời vừa bùng phát cực mạnh

Share This Page