CEO Google tiết lộ lý do ông bị mất giọng

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, May 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 371)

    Larry Page từng vắng mặt một cách bí ẩn tại hội thảo I/O 2012 - sự kiện thường niên lớn nhất của Google - và một số cuộc họp báo cáo tài chính theo quý dù ông là Tổng giám đốc, với lý do mất tiếng.


    Trước thềm sự kiện I/O 2013 bắt đầu diễn ra tối nay (giờ Việt Nam), Page viết blog chia sẻ vấn đề sức khỏe của ông.

    [​IMG]
    Larry Page, một trong những CEO mẫu mực và giản dị của làng công nghệ.

    "Năm 14 tuổi, tôi bị cảm lạnh và giọng bắt đầu khàn đi. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng giọng của tôi chẳng bao giờ trở lại như trước. Tôi đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán liệt dây thanh quản trái. Dù đã thực hiện nhiều cuộc xét nghiệm, bác sĩ không thể xác định nguyên nhân.

    Vấn đề này trước đây không thực sự ảnh hưởng đến tôi ngoài thực tế giọng tôi nhẹ hơn bình thường và một số người cho rằng nghe có vẻ hơi buồn cười. Tôi thường băn khoăn liệu sẽ có điều gì xảy ra với dây thanh quản thứ hai của tôi hay không. Nhưng tôi được trấn an rằng việc liệt một dây thanh hiếm khi kéo theo sự liệt dây còn lại.

    Nhưng đến hè năm ngoái, chuyện đó đã lặp lại - một trận cảm lạnh khiến giọng tôi lại khàn đi. Tôi được thông báo dây thanh thứ hai hoạt động không tốt, và bác sĩ cũng lại không xác định được nguyên nhân.

    Ơn trời, giờ tôi đã có thể làm việc ở nhà và ở công ty, dù giọng còn nhẹ hơn cả trước. Sergey Brin nói giờ tôi có lẽ là một CEO tốt hơn vì tôi phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn. Dù sao, tôi cảm thấy rất may mắn".

    Trong quá trình điều trị, Larry Page hiểu rằng bệnh của ông tuy hiếm nhưng vẫn có một nhóm người nhất định trên thế giới mắc phải. Do đó ông đã tài trợ cho các nghiên cứu liên quan đến căn bệnh này thông qua viện Voice Health Institute.

    Châu An

    Nguồn: VNExpress
     
  2. Facebook comment - CEO Google tiết lộ lý do ông bị mất giọng

Share This Page