Uống nhiều thuốc tránh thai cho chắc?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 368)

    Xin chào Chuyên mục tư vấn chuyện phòng the!

    Em đang rất hoang mang và lo lắng, mong chuyên mục giải đáp giúp em!

    Em và bạn gái đã qua hệ tính đến nay là được 25 tiến. Em và bạn gái đã thống nhất uống thuốc tránh thai khẩn cấp và loại mà em mua là loại thuốc vì 1 viên. Bạn gái em uống vào đúng tiếng thứ 25 sau khi bọn em quan hệ.

    [​IMG]

    Uống thuốc tránh thai xong bạn gái em thấy bụng nôn nao, khó chịu (Ảnh minh họa)

    Sau khi bạn gái em uống thuốc sau cô ấy kêu đau chân và bụng bị nao nao. Em muốn hỏi là em có nên cho bạn gái uống thêm một viên thuốc tránh thai nữa hay không, hay chỉ uống một viên là đủ? Bạn gái em cảm thấy bụng nao nao như vậy có thể bị mang thai được không? Mong chuyên mục tư vấn giúp em, em xin chân thành cảm ơn! (Em trai)

    Trả lời:

    Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những thắc mắc của mình về cho chuyên mục. Vấn đề của em, chuyên mục xin được giải đáp như sau:

    Nếu như loại thuốc mà em mua cho bạn gái là loại thuốc tránh thai khẩn cấp vỉ 1 viên thì em không cần thiết phải cho bạn gái uống tới viên thứ hai. Thuốc tránh thai khẩn cấp có nhiều loại, nhưng phần lớn được chia làm hai loại 1 viên và 2 viên, lại 48 tiếng và 72 tiếng. Sau khi quan hệ 25 tiếng, bạn gái em đã uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp loại 1 viên điều đó đã đủ để ngăn ngừa việc rụng trứng, không để xảy ra chuyện có thai ngoài ý muốn.

    [​IMG]

    Cần quan hệ tình dục an toàn để không phải đối diện với những hậu quả ngoài mong muốn (Ảnh minh họa)

    Có thể thời điểm uống thuốc tránh thai khẩn cấp, bạn gái em còn chưa ăn gì, bụng đói nên sau khi uống cảm thấy người nôn nao, bụng khó chịu. Hơn nữa, thuốc tránh thai khẩn cấp cũng có những tác dụng phụ nhất định với người uống nên khó tránh được những biểu hiện như bạn gái em gặp phải. Em không cần phải quá lo lắng về điều đó, bạn gái em sẽ nhanh chóng chấm dứt những biểu hiện như vậy chỉ trong một thời gian rất ngắn. Em không nên cho bạn gái uống thêm viên thuốc tránh thai khác, điều ấy không hề có tác dụng ngừa thai tốt hơn mà còn khiến bạn gái phải đối diện với nguy cơ chịu nhiều tác dụng phụ của thuốc hơn hơn.

    Em nên nhớ rằng thuốc tránh thai khẩn cấp không phải là thứ có thể lạm dụng sau mỗi cuộc “yêu”. Em cần biết cách quan hệ tình dục an toàn để tránh phải đối diện với những điều ngoài mong muốn. Nếu để bạn gái uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp rất có thể bạn em sẽ phải đối diện với nguy cơ vô sinh trong tương lai. Hi vọng em hiểu được ý nghĩa của việc quan hệ tình dục an toàn.

    Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!


    Ths. Bs Phạm Thị Vui (Theo KP)

    Xem thêm chủ đề: thuoc tranh thai khan cap, quan he tinh duc khong an toan, co thai ngoai y muon, tac dung phu cua thuoc tranh thai, vo sinh, quan he tinh duc an toan, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Uống nhiều thuốc tránh thai cho chắc?

Share This Page