WHO cảnh báo virus 'giống SARS' lây từ người sang người

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 336)

    Virus này có thể dẫn đến biến chứng viêm phổi, thậm chí suy thận trong một số trường hợp. Theo WHO, có vẻ như virus này dễ lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần.

    [​IMG]

    Cơ quan y tế Pháp đã tăng cường tuyên truyền đến người dân về cách phòng bệnh cũng như các dấu hiệu nhận biết. Bộ trưởng Y tế nước này Marisol Touraine cho biết, các tờ rơi về các biện pháp phòng ngừa cũng như dấu hiệu của bệnh sẽ được phát cho hành khách tại các sân bay, đặc biệt là những người đến thăm các nước Ả rập - nơi ghi nhận nhiều nạn nhân của virus mới này.

    Bộ trưởng Y tế Pháp khẳng định: "Các chuyên gia, các bác sĩ đều cho rằng chưa cần phải lo lắng quá mức nhưng chúng ta nên thận trọng".

    Từ tháng 9/2012 đến nay, virus này đã khiến 18 người thiệt mạng và hơn 30 ca bệnh. Hầu hết những người bị nhiễm được xác định đã tới Qatar, Saudi Arabia, Jordan hay Pakistan. Bên cạnh đó, Anh và Đức cũng ghi nhận ca mắc.

    Virus mới này giống virus SARS từng gây đại dịch năm 2003 tại châu Á, thuộc về một họ coronavirus, hay gây ra cảm lạnh thông thường. Nó có liên quan chặt chẽ đến một loại virus trên dơi. Các nhà khoa học cũng đang xem xét khả năng liệu dơi hay các loài động vật khác như lạc đà hoặc dê có thể là nguồn truyền nhiễm. Một khả năng nữa cũng được đặt ra là liệu các loại trái cây bị ô nhiễm bởi phân động vật có thể lan truyền virus.

    Để phòng bệnh, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi hắt hơi, ho, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như: súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Tránh tiếp xúc với người ốm, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Người trở về nước từ khu vực có bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh.

    Phương Trang

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - WHO cảnh báo virus 'giống SARS' lây từ người sang người

Share This Page