Mỹ Lệ: Lê Hoàng không am hiểu về âm nhạc

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, May 13, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 3,310)

    Cảm xúc của chị sau đêm Chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2013 ?

    Tôi chọn lựa những ca khúc khó để trình diễn trong đêm Chung kết vì tôi quyết định sẽ hát cho chính mình. Tôi không ganh đua nhất nhì vì đã vào được đến Chung kết thì chắc chắn các cặp đôi đều có những khả năng nhất định. Tôi đến với đêm thi với một tâm thế không phải là để thi mà để trình diễn nên tôi khá thoải mái.

    Nhưng khi MC Trấn Thành tuyên bố chị đoạt giải ba sự thất vọng đã thể hiện rõ trên gương mặt chị?

    Có lẽ do bạn quá nhạy cảm, từ đầu cuộc thi đến giờ tôi luôn như thế. Chọn lựa những ca khúc khó như thế bản thân tôi cũng lường trước kết quả này rồi, tôi không thất vọng gì cả.

    Giả sử như tôi chọn những ca khúc mang tính học thuật và đầu tư nhiều thì khi nghe kết quả tôi sẽ có chút hụt hẫng, nhưng tôi đã tính toán chọn lựa những ca khúc mà tôi mong muốn đem đến chương trình để trình diễn.

    Như ca khúc của Khương Ngọc rõ ràng không phải là để thi thố mà tôi muốn qua đó gửi lời cám ơn, đầu tiên là đến Ngọc vì đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, thứ hai là cám ơn đến chương trình, và đến khán giả. Tôi muốn gửi gắm tình cảm và lời nhắn nhủ của mình thông qua bài hát chứ không phải để trưng trổ, khoe nên giọng hát mình.

    Chị có lời nào gửi đến khán giả – những người đã rất hy vọng chị đoạt giải nhất?

    Thực sự đây chỉ là một cuộc chơi, không phải là một cuộc thi có tính chuyên môn, nên tôi không đặt nặng quá những vấn đề đoạt giải hay không.

    Lâu nay có một vài báo đã làm hình ảnh tôi trở thành một người ăn thua, sân si, nếu thực sự tôi là người như thế thì tôi không cần ăn thua, sân si trong một cuộc chơi. Thay vì làm những việc đó tôi sẽ ra album đều đặn, làm mọi cách để hình ảnh của mình thật rộng rãi.

    Tôi là một người coi trọng về âm nhạc, chuyên môn và những sản phẩm của mình chứ không phải tham gia cuộc thi để được điều gì. Thực sự ra mà nói nhất hay nhì hay giải ba ra khỏi cuộc thi thì cũng chỉ như thế thôi. Đây là một cuộc vui, không phải là một tiền đề để làm thăng hạng một ca sĩ.

    [​IMG]

    Chị có cảm giác như thế nào khi sự cố gắng của mình lại nhận số điểm thấp nhất đêm Chung kết?

    Về đạo diễn Lê Hoàng thì tôi đã có chia sẻ từ lâu rồi. Thực sự ra mà nói thì nếu người ta nhận xét tôi về mặt chuyên môn chưa tốt chỗ này chưa đạt chỗ kia thì tôi còn phản bác nhưng đây là một cảm tính “Tôi không thích bài hát này” thì tôi không có gì để nói vì đó là ý thích cá nhân của anh Lê Hoàng.

    Mà anh Lê Hoàng như thế nào thì từ đầu chương trình đến giờ mọi người cũng đã biết rồi đấy. Có lẽ anh ấy đòi hỏi ở cặp đôi chúng tôi điều gì đấy gắt gao hơn, khó khăn hơn những nghệ sĩ khác, điều này ngay từ đầu tôi đã nhận ra và chấp nhận chứ không phải đến bây giờ.

    Trong 3 tiết mục trình diễn giám khảo nhận xét rằng chị đã “lấn lướt” Khương Ngọc, chị có muốn chia sẻ điều gì?

    Về việc lấn lướt thì tôi không muốn giải thích gì nhiều như bài Tiếng chày trên sóc Bombo tôi hát rất ít, chỉ “phiêu” một tí còn Ngọc vẫn dẫn dắt hát chính và những bài hát khác cũng vậy.

    Còn tôi không hiểu anh Lê Hoàng dựa vào cơ sở nào để nói rằng tôi lấn lướt vì tôi luôn để cho Khương Ngọc hát nhiều hơn. Có thể do lâu lâu tôi hát 1 câu mà nghe nó bắt tai nên anh Lê Hoàng cho rằng tôi lấn lướt Khương Ngọc.

    Vậy chị có tâm phục khẩu phục những nhận xét từ Lê Hoàng không?

    Chắc chắn là không rồi. Thực sự ra mà nói tôi đã có chút phản ứng với anh Lê Hoàng. Không hiểu sao anh ấy luôn có sự khó khăn, và một điều nữa quan trọng là dưới góc độ giải trí tôi không bàn, nhưng về nghệ thuật tôi thấy rằng Lê Hoàng không có thiện ý, không có ý động viên nghệ thuật chân chính.

    Nhưng vẫn không thể trách Lê Hoàng, với những nhận xét cho các phần thi trước của tôi thì rõ ràng anh ấy không có sự am hiểu quá nhiều về âm nhạc.

    [​IMG]

    Vậy chị có nghĩ mình sẽ tiếp tục tham gia một chương trình truyền hình thực tế nữa hay không?

    Khi nhận lời chương trình này tôi đã mất hơn nửa năm suy nghĩ để nhận lời chương trình này, nếu không vì có cảm tình và cả nể với ban tổ chức chương trình thì chưa chắc tôi nhận lời.

    Tôi tham gia cuộc thi, kêu gọi khán giả nhắn tin bình chọn với mục đích từ thiện cho quê hương chứ đây không phải là cuộc thi mà tôi mong muốn để thi.

    Còn về việc tham gia những chương trình truyền hình thực tế tiếp theo nữa thì tôi vẫn sẽ lựa chọn và tham gia vì đây là những sân chơi rất vui, thú vị dành cho nghệ sĩ.

    Kế hoạch của chị sau cuộc thi?

    Tôi đến với chương trình không phải để hâm nóng tên tuổi để mà sau cuộc thi phải tung album ăn theo chương trình, kể cả là tôi có đoạt giải nhất thì sau cuộc thi tôi vẫn không làm gì cả.

    Thực sự trong năm nay tôi không có hoạt động gì nhiều, vẫn tập trung vào việc kinh doanh, nhưng từ nay đến cuối năm tôi sẽ cho ra một single. Tuy nhiên tôi chưa hứa hẹn trước là sẽ ra vào thời gian nào.

    Cám ơn chị rất nhiều!

    Theo TTVN
     
  2. Facebook comment - Mỹ Lệ: Lê Hoàng không am hiểu về âm nhạc

  3. abmhanoi7

    abmhanoi7 Banned

    Upppp cho bạn lên top nào !!!!!

    ---------------------------------

    Mách bạn:

    Địa chỉ học và mua nhạc cụ uy tín tại Hà Nội

    Chào các bạn !

    Âm nhạc, từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người. Âm nhạc giúp cho tinh thần thoải mái quên hết mọi lo âu phiền muộn.

    Bạn đang muốn học hát Karaoke, Piano, Organ, Guitar ?
    Bạn muốn mua nhạc cụ với giá rẻ nhất thị trường ?

    Nếu các bạn đang boăn khoăn chưa biết nên Nên mua Piano, Organ, Guitar và học nhạc ở đâu ? thì ABM Music là địa chỉ tốt nhất dành cho bạn.


    Xem chi tiết tại: http://abmmusic.edu.vn/dia-chi-day-...-ban-nhac-cu-uy-tin-tai-ha-noi-c156n2094.html

    [​IMG]
     

Share This Page