"Báo động đỏ" cho cuộc hôn nhân của bạn!

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, May 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 335)

    Có một thực tế đáng buồn là tỉ lệ ly hôn đang ngày một gia tăng trong xã hội hiện nay. Do vây, để hôn nhân được bên lâu thì cách tốt nhất là bạn cần làm là sớm nhận ra những dấu hiệu của sự rạn nứt trong quan hệ vợ chồng để nhanh chóng tìm ra giải pháp “cứu vãn” kịp thời cho cuộc hôn nhân của mình. Dưới đây là những dấu hiệu “đáng báo động” đó:

    1. Thường xuyên tranh cãi nảy lửa

    Những cuộc tranh cãi nảy lửa khi cả hai bên đều không thể tự kiềm chế bản thân và có những lời lẽ vô cùng xúc xiểng và hạ thấp đối phương sẽ mau chóng đưa cuộc hôn nhân của bạn đến bên bờ vực thẳm. Bạn cần nhớ rằng, những bất đồng trong quan điểm của hai người là điều hết sức bình thường. Nhưng thứ bạn cần là những cuộc tranh luận để đi tới quyết định chung cuối cùng, chứ không phải là cố chấp để bảo vệ quan điểm riêng của chính mình.

    2. Không dành thời gian trò chuyện cùng nhau

    Trò chuyện hay cùng nhau làm những công việc chung, như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chính là cơ hội tốt để hai người tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên nhau. Nó sẽ giúp bạn tạo ra những nền tảng bền vững của hôn nhân. Do đó, nếu cả tháng trời mà bạn và chồng không có nổi một khoảng thời gian dành cho nhau như vậy, thì bạn cần cân nhắc lại kế hoạch và thời gian của hai người, tránh để mọi việc rơi vào tình trạng không thể cứu vãn nổi.

    3. Thiếu sự thỏa hiệp

    Nếu cả bạn và anh ấy đều không thể cảm thông cho nửa còn lại của mình thì đây là một dấu hiệu hết sức nguy hiểm đe dọa tới hạnh phúc của hai người. Chồng bạn thì thường xuyên càu nhàu vì bạn đi làm về muộn, còn bạn lại luôn bực tức vì anh ấy bỏ bê gia đình để nhậu nhẹt bạn bè? Lời khuyên dành cho bạn là hãy tìm một khoảng thời gian thích hợp nào đó để hai người có thể ngồi lại trò chuyện và cùng tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề. Thỏa hiệp là cách làm tốt hơn cả. Nó chứng tỏ hai người đã biết thông cảm cho nhau và quan trong hơn là, sự thỏa hiệp giúp mang lại một kết quả cuối cùng mà cả hai cùng chấp nhận được.

    [​IMG]

    Bất đồng về chuyện con cái khiến vợ chồng xa nhau (Ảnh minh họa)

    4. Bất đồng quan điểm về chuyện con cái

    Có thể nói, con cái chính là điểm chung lớn nhất giữa hai người, cũng là sợi dây ràng buộc hôn nhân của bạn. Do đó, những bất đồng về việc dạy dỗ và chăm sóc con cái, dù là rất nhỏ nhưng lâu dần, chúng sẽ trở thành một “con sâu” hủy hoại hạnh phúc gia đình bạn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những bất đồng liên quan tới con cái lại là một trong số các vấn đề thường gặp nhất ở mỗi gia đình. Vì vậy, bạn cần thường xuyên trao đổi với chồng về cách giáo dục và dạy dỗ con cái sao cho phù hợp nhất.

    5. Bạn đã buông xuôi

    Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn đã ở trong tình trạng “báo động đỏ” khi bạn và người bạn đời đã cảm thấy quá mệt mỏi về cuộc sống gia đình mình và không ai có ý thức cần phải khắc phục và sửa chữa để cuộc sống của mình vui vẻ hơn và cả hai có thể chấp nhận nhau. Một khi chính bạn đã buông xuôi thì ai sẽ người cứu vãn cho cuộc hôn nhân này đây?

    6. Thường xuyên chỉ trích tật xấu của “đối phương”

    Khi hình ảnh của bạn trong mắt “đối phương” vô cùng xấu xí và ngược lại thì rõ ràng tình yêu giữa hai người dường như đã không còn hiện diện. Trong tâm trí của bạn sẽ chỉ còn lại những ấn tượng và cảm xúc tiêu cực về nửa còn lại của mình và bạn không còn nhớ tới những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người trong quá khứ nữa. Nếu vậy thì rõ ràng, sự chán chường và mệt mỏi sẽ khiến hai người sớm rời xa nhau mà thôi!

    [​IMG]

    Nên cứu vãn cuộc hôn nhân của bạn trước khi quá muộn! (Ảnh minh họa)

    7. Bày tỏ thái độ tiêu cực

    Thực tế, những cử chỉ này dù rất nhỏ song chúng vô cùng tai hại khi khiến người bạn đời của bạn tức giận và bị tổn thương. Có thể, đó chỉ là một cái liếc xéo của bạn về phía anh ấy thể hiện sự khinh bỉ, hay một cái bữu môi dè bửu. Tất cả những hành động đó sẽ khiến chồng bạn vô cùng mệt mỏi và thất vọng. Việc bạn nên làm tìm một cách nào đó để cho anh ấy hiểu rõ những suy nghĩ và mong muốn trong lòng bạn. Ngược lại, thường xuyên tỏ thái độ “khích bác” “đối phương” sẽ chỉ làm cho mối quan hệ của bạn ngày một tồi tệ hơn và đưa anh ấy mau chóng tới quyết định ly hôn.

    8. Nên “cứu vãn” cuộc hôn nhân của bạn trước khi quá muộn

    Trên đây chính là những biểu hiện đang âm thẩm đẩy cuộc hôn nhân của bạn vào ngõ cụt. Có thể thấy rằng, chúng hoàn toàn là những vấn đề thường gặp trong các gia đình, tuy nhiên, ít ai thực sự suy nghĩ nghiêm túc về ảnh hưởng của nó tới hạnh phúc của chính mình. Nếu cuộc hôn nhân của bạn cũng đã có những dấu hiệu rạn nứt trên đây thì việc bạn nên làm là thường xuyên dành thời gian quan tâm và trò chuyện với người bạn đời của mình để hai người có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn. Có như vậy, tình yêu của bạn mới có thể bền vững qua những sóng gió của cuộc đời!


    Xem thêm chủ đề: hon nhan, ly hon, cai va, vo chong, ket hon, con cai, quan he tinh duc, sex, chuyen do, len giuong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu.

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - "Báo động đỏ" cho cuộc hôn nhân của bạn!

Share This Page