Bèo cái giúp làm đẹp, có đúng không?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 353)

    Tôi nghe nói bèo cái có nhiều tác dụng, trong đó có làm đẹp. Xin cho biết thực hư của điều này. (vanngoc).

    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Trả lời:

    Bèo cái hay còn gọi bèo ván, bèo tai tượng... là cây thân thủy sinh, nổi trên mặt nước có nhiều ở các vùng nông thôn, người dân thường lấy làm thức ăn kèm cho gia súc. Trong đông y, bèo cái còn được gọi bằng tên phù bình, vị cay, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu độc, trị ngứa, chống dị ứng... Người Nhật xem đây như vị thuốc quý giúp làm đẹp da.

    Trong các hiệu thuốc đông y đều bán bèo cái, tuy nhiên bạn nên về các vùng quê thu hái nó. Bèo cái nên phơi khô trong bóng râm. Lúc dùng thì cắt bỏ rễ. Cũng cần phải phân biệt bèo cái với các loại bèo khác, bởi chỉ mình bèo cái mới được xác định có công dụng trị bệnh.

    Thông thường, bèo cái thường kết hợp với quả ké đầu ngựa, thổ phục linh, kim ngân hoa, kinh giới... để trị ngứa. Vào mùa hè dễ bị dị ứng bạn có thể dùng bèo cái với kinh giới nấu nước uống và tắm rửa.

    Ngoài công dụng chính thường dùng trị dị ứng, phụ nữ Nhật có một bài thuốc làm đẹp rất hay từ cây bèo cái là thu hái về, cắt bỏ rễ, rửa sạch, phơi khô rồi tán nhỏ. Sau đó pha với một chút giấm và đắp hỗn hợp này lên mặt để làm trắng, mịn da.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn bột bèo cái với mật ong, bôi lên mặt để qua đêm. Hay đơn giản hơn là lấy bèo cái tươi giã nát đắp lên mặt để trị mụn trứng cá...Người bị lang ben cũng có thể nấu sôi bèo cái lấy nước để tắm hay xát lá bèo lên vết lang ben, làm như thế nhiều lần sẽ hết bệnh.

    Lương y Vũ Quốc Trung

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bèo cái giúp làm đẹp, có đúng không?

Share This Page