Tạo một vành đai bảo vệ xung quanh Trái đất

Discussion in 'Thiên văn - Vũ trụ' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 421)

    Các nhà khoa học Nga đang nghiên cứu một dự án tạo ra một vành đai trên quỹ đạo để bảo vệ Trái đất khỏi sự va chạm nguy hiểm với các tiểu hành tinh.

    >>> Phát hiện vành đai vô hình quanh trái đất

    Nhà khoa học Viện nghiên cứu vũ trụ LB Nga Nathan Eysmont tuyên bố rằng, cần thiết phải tạo ra một vành đai bảo vệ Trái đất khỏi đụng độ với các tiểu hành tinh.

    Vành đai đó sẽ làm thay đổi quỹ đạo của các thiên thạch hoặc các tiểu hành tinh đang bay đến Trái đất và “đẩy” chúng đi để cho hành tinh của chúng ta không bị nguy hiểm.

    [​IMG]
    Ảnh: Nasa

    Theo các nhà khoa học, cần thiết phải tạo ra một vành đai trên khoảng không gian vũ trụ cách bề mặt của Trái đất 100-200 ngàn kilomet. Theo một dự án của LB Nga, vành đai này bao gồm các vật thể được đưa đến quỹ đạo này nhờ thao tác trọng lực.

    Ông Eysmont cho biết: "Сó thể đưa những vật thể có kích thước tương đương tiểu hành tinh có thể bằng thao tác trọng lực không tốn kém lắm nhằm tạo ra những xung cần thiết làm thay đổi tốc độ của chúng trên quỹ đạo đồng bộ. Số tiểu hành tinh như vậy quanh Trái đất không nhiều, chỉ lên đến con số hàng chục. Song những tiểu hành tinh nhỏ có số lượng lớn hơn nhiều và sẽ tăng lên một cách đáng sợ”.

    Ông lưu ý rằng phương pháp này chống lại các thiên thể hiệu quả hơn là sử dụng các thiết bị vũ trụ để làm “đạn” bắn.

    Các nhà khoa học Nga cho rằng hiện đã có tất cả các công nghệ cần thiết để thực hiện một dự án như vậy.

    Trước đây, các nhà khoa học Mỹ đã từng đề xuất với Cục hàng không vũ trụ Mỹ NASA là phóng lên tiểu hành tinh tàu thăm dò 1999 RQ36 dưới sự điều khiển của một tàu thăm dò khác là OSIRIS-Rex, để đập tan các thiên thể.

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tạo một vành đai bảo vệ xung quanh Trái đất

Share This Page