Nhật Bản phát triển robot giúp phát hiện hôi miệng, hôi chân

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 322)

    Nếu biết hơi thở của mình có mùi sẽ khiến bạn mặc cảm và làm những người xung quanh không vui, nhưng làm sao để biết được mùi vị hơi thở của chúng ta như thế nào để có cách mà ứng phó?

    [​IMG]
    Ảnh: informe21.com

    Mới đây, các nhà khoa học Nhật Bản cho biết họ đã phát triển thành công thế hệ robot có khả năng nhận biết mùi hôi cơ thể, phát ra từ miệng và từ đôi bàn chân. Bộ đôi robot này gồm có Kaori - một cái đầu người máy hình dáng cô gái - và một chú chó máy tên là Shuntaro.

    Dự án kể trên được phát động bởi Kennosuke Tsutsumi, chủ tịch công ty chuyên sản xuất robot ở Nhật là CrazyLabo và phối hợp phát triển với Đại học Công nghệ Kitakyushu. Theo đó, Kaori (nghĩa là "mùi thơm" trong tiếng Nhật) có nhiệm vụ đo hơi thở của bạn, chỉ cần hà hơi vô mặt cô gái này và chờ một chút, kết quả sẽ nhanh chóng được trả về với 4 mức độ tương ứng với mùi vị hơi thở của người thử nghiệm, gồm có không có mùi, chấp nhận được, có mùi hôi và rất hôi.

    [​IMG]
    Ảnh: en.rocketnews24.com

    Tương tự, chú chó robot Shuntaro sẽ làm nhiệm vụ ngửi mùi vị đôi chân của người thử nghiệm để cho biết bàn chân đó có mùi hôi hay không. Khi phát hiện mùi hôi, Shuntaro sẽ sủa, nếu mùi hôi nặng hơn thì nó sẽ nằm xuống và gầm gừ, tệ hơn nữa thì chú chó sẽ "ngất xỉu" luôn. Được biết, có khoảng 10 sinh viên ĐH Kitakyushu đã tình nguyện tham gia phát triển dự án này, bằng cách ăn những thức ăn nặng mùi như tỏi, đậu hũ lên men và mang vớ nhiều ngày không giặt, nhằm giúp robot nhận biết mùi hôi.

    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Nhật Bản phát triển robot giúp phát hiện hôi miệng, hôi chân

Share This Page