Bác sĩ bỏ quên kẹp gắp 18cm trong bụng bệnh nhân

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 330)

    Một phụ nữ 42 tuổi ở Anh đã bị các bác sĩ bỏ quên chiếc kẹp gắp 18cm trong bụng mình suốt 3 tháng sau một cuộc phẫu thuật.


    Nữ bệnh nhân là cựu y tá Donna Bowett, 42 tuổi, người Anh. Bà mẹ 4 con này từng đến bệnh viện Alexandra ở Worcestershire để thực hiện một phẫu thuật nội soi để loại bỏ sỏi mật. Ba tháng sau, chị luôn bị hành hạ bởi những cơn đau bụng dữ dội.

    Chị nghĩ những cơn đau là do vết mổ chứ không nghĩ đến việc bác sĩ đã bỏ quên dụng cụ y tế trong bụng mình nên không đi kiểm tra. Đến lúc các cơn đau xuất hiện quá nặng, chị mới quay lại bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp Xquang và các cuộc kiểm tra đã cho thấy có chiếc kẹp y tế khoảng 7 inch (gần 18cm) trong bụng.

    [​IMG]
    Donna Bowett và phim chụp Xquang có chiếc kẹp gắp y tế 18cm trong bụng của mình. Ảnh: freenewspos.

    Ngay sau khi phát hiện, các bác sĩ đã phẫu thuật để đưa chiếc kẹp gắp ra ngoài. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan nội tạng trong bụng Donna Bowett đều bị tổn thương rất nặng.

    "Tôi không hiểu tại sao những lỗi này lại có thể xảy ra, khi nhìn thấy phim Xquang tôi chỉ biết kêu trời", Donna Bowett cho biết.

    Theo kết quả một cuộc điều tra, trong suốt 4 năm qua ở Anh đã có tới 762 trường hợp mắc những sai lầm ngớ ngẩn tương tự của các bác sĩ. Trong đó có tới 322 trường hợp bác sĩ bỏ quên dụng cụ y tế trong người bệnh nhân và 214 trường hợp bác sĩ cắt nhầm các bộ phận nội tạng của bệnh nhân.

    Bên cạnh đó, có 73 tai nạn khác là do các y tá dẫn ống dẫn thức ăn và ống dẫn thuốc đi vào phổi của bệnh nhân thay vì phải đưa vào dạ dày. 58 trường hợp các bệnh nhân bị cấy ghép nhầm nội tạng hoặc lắp nhầm bộ phận, chân tay giả.

    Tiến sĩ Mile Durkin, giám đốc Trung tâm Bảo vệ sự an toàn của bệnh nhân thuộc Bộ Y Tế Anh cho biết, bên cạnh những lỗi sai của các bác sĩ ở các bệnh viện gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng bệnh nhân đã được thống kê, còn rất nhiều trường hợp tai nạn, sơ sót khác chưa được các bệnh viện báo cáo chính xác.

    Ông Mile Durkin đưa ra cảnh lưu ý các cơ sở y tế, các tổ chức cần quan tâm, chịu trách nhiệm về sự an toàn sức khỏe bệnh nhân và cần nhanh chóng có các chính sách giáo dục nhân viên thực hành tốt hơn.

    Lê Phương (Theo UK Homes, The Independient)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bác sĩ bỏ quên kẹp gắp 18cm trong bụng bệnh nhân

Share This Page