Pháp xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus 'giống SARS'

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 381)

    Đây là một người đàn ông 65 tuổi, vừa trở về từ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.


    Theo CBSnews, cơ quan y tế Pháp đang tiến hành điều tra dịch tễ những người từng tiếp xúc với bệnh nhân để ngăn chăn sự lây lan của virus. Bệnh nhân đang được cách ly và theo dõi sức khỏe. Như vậy, loại virus mới có nguồn gốc bí ấn khiến 30 người ở khu vực Trung Đông nhiễm bệnh nay đã đến Pháp. Trước đó, nó đã cướp đi sinh mạng của 18 người.

    [​IMG]

    Ca nhiễm virus mới đầu tiên đươc phát hiện vào tháng 9 năm ngoái tại Trung Đông. Nó thuộc họ coronavirus trong đó có những loại gây ra cảm lạnh thông thường và SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng). Tuy nhiên, loại virus mới khác với bất kỳ coronavirus nào từng được xác định trên người trước đây. Ngay lập tức nó làm dấy lên những lo lắng trong cộng đồng quốc tế.

    Các bệnh nhân nhiễm virus dễ bị biến chứng viêm phổi nặng và suy thận. Hiện các chuyên gia vẫn chưa biết bệnh nhân bị nhiễm như thế nào. Trong một số trường hợp virus này có thể đã lây từ người sang người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn chưa đề xuất việc hạn chế đi lại nào.

    Các ca bệnh đã xuất hiện ở Saudi Arabia, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Qatar, Anh và Đức. WHO khuyến cáo các nước lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân.

    Để phòng bệnh, ngành y tế Việt Nam khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn sau khi hắt hơi, ho, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như: súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Tránh tiếp xúc với người ốm, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng

    Khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, cần phải đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Người trở về nước từ khu vực có bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe.

    Phương Trang

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Pháp xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus 'giống SARS'

Share This Page