Giải cứu người phụ nữ khỏi cánh tay voi

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 474)

    Nằm ở phòng bệnh tầng 5, khoa Phẫu thuật tạo hình - Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Đông, Hà Nội), bà Nga 49 tuổi người Hải Phòng không ngừng xuýt xoa: "Tôi vừa chết đi sống lại... ".


    Người phụ nữ này được sống lại lần nữa bởi bà vừa được giải thoát khỏi cánh tay khổng lồ (bệnh phù bạch mạch) - di chứng của việc điều trị ung thư vú - đã hành hạ bà nhiều năm qua.

    Chục ngày trước, bà Hoa nhập Viện Bỏng trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân sốt cao, cánh tay phải sưng đỏ, ngứa ngáy, khi gãi nổi lên các nút phồng rộp chứa đầy mủ. Một khối mủ lớn dồn hết xuống cổ tay, khiến nơi đây hình thành một u mủ nổi cộm, đau đớn. "Lúc đó tôi chỉ mong bác sĩ cho lên bàn mổ cắt bỏ cánh tay", bà Nga chia sẻ.

    Trong vòng một tuần, các bác sĩ đã hạ sốt cho bệnh nhân Nga, dùng kháng sinh liều cao để tiêu viêm. Đồng thời, các y tá thường xuyên phải chích mủ từ cánh tay bệnh nhân. Sau đó, bà Nga hạ sốt và khỏe hơn. Các bác sĩ xác định bệnh nhân cần phải mổ gấp bằng kỹ thuật siêu vi phẫu (sử dụng kỹ thuật vi phẫu đối với các mạch máu có đường kính dưới 0,7mm) và phương pháp cấy vạt da.


    Ứng dụng kỹ thuật siêu vi phẫu, các bác sĩ đã nối thông từ bạch mạch sang tĩnh mạch, để dưỡng chấp trở về tuần hoàn chung qua các tĩnh mạch ở tay. Với bệnh nhân này, bạch mạch chỉ có đường kính 0,3-0,5mm. Các bác sĩ đã nối hai vị trí trên cổ tay và một vị trí trên cánh tay của bệnh nhân. Ca mổ tiến hành trong khoảng 4 tiếng đồng hồ. Sau mổ vài ngày, bệnh nhân gần như đã được giải phóng khỏi cánh tay voi hành hạ nhiều năm.

    [​IMG]
    Trước phẫu thuật, bắp tay phải của bà Nga có đường kính 40,5cm, bắp tay trái là 25,5cm. 5 ngày sau ca mổ, bắp tay phải rút xuống còn 36,5cm. Bác sĩ cho biết, cánh tay bà Nga sẽ tiếp tục giảm nữa. Ảnh: Phan Dương.

    Phó giáo sư Vũ Quang Vinh, khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác cho biết, bệnh phù bạch mạch là một biến chứng hay gặp nhất sau điều trị ung thư vú. Nguyên nhân của bệnh có thể do vét hạch nách trong điều trị và dự phòng di căn của ung thư làm tổn thương hệ thống bạch huyết, dẫn đến dưỡng chấp sẽ ứ đọng trong các mô kẽ ở tay mà không đổ vào tuần hoàn chung.

    Theo Phó giáo sư Vinh, bệnh phù bạch mạch có 5 giai đoạn, trong đó bệnh nhân nên chữa ở giai đoạn 2, 3 thì khả năng cánh tay trở lại bình thường là rất cao. Với trường hợp bà Nga, bệnh đã gần đến giai đoạn cuối. Biểu hiện là toàn bộ cánh tay bị áp xe, hóa mủ, phù lên, căng cứng. Nếu không được chữa trị, những biến chứng này sẽ tái phái và đến một giai đoạn nào đó sẽ phải cắt bỏ tay.

    Tuy muộn nhưng sau khi phẫu thuật vài ngày, kích thước cánh tay của bệnh nhân đã giảm đáng kể. "Quan trọng nhất là tay bệnh nhân sẽ không to lên nữa", bác sĩ Vinh nói.

    Với bệnh nhân Nga, giờ gánh nặng đã được trút bỏ. Ca phẫu thuật này đem đến cho bà cảm giác "được hồi sinh". Bà kể, năm 1998 mổ ung thư vú bên phải. Đến năm 2006, bệnh tiếp tục di căn vào phổi và phải truyền hóa chất, xạ trị, đến nay bệnh đã di căn vào xương.

    Thêm vào đó, bệnh phù bạch mạch - di căn do xạ trị khiến tay bà phù lên. Vì nó mà bà không làm được gì, người lại vô cùng bức bối. Mỗi tối đi ngủ bà đều phải dùng dây chun bó cánh tay lại rồi treo lên cao, mục đích để chất dịch di chuyển bớt vào cơ thể. Cánh tay cứ ngày một đồ sộ.

    [​IMG]
    Bệnh nhân Nga (Hồng Bàng, Hải Phòng) đã thoát khỏi nỗi khổ cánh tay voi hành hạ nhiều năm. Ảnh: Phan Dương.

    "Trong 2 năm đó, tôi qua lại Bệnh viện K như cơm bữa, vừa xạ trị chữa ung thư, vừa vật lý trị liệu cho cánh tay đỡ to. Có nhiều người tay to giống tôi, có người to tới mức phải đeo tay lên vai nhưng điều trị đều không đỡ. Bác sĩ đã nói chúng tôi chỉ có thể sống chung với bệnh", bà Nga cho biết.

    Lúc cánh tay biến chứng tưởng như không thể qua khỏi thì bệnh nhân này được giới thiệu tới Viện Bỏng và được áp dụng công nghệ trị bệnh phù tay voi tiên tiến nhất. "Mấy năm trước tôi đã nghe tới chỉ có công nghệ siêu vi phẫu mới chữa được bệnh phù bạch mạch nhưng hồi đó nước ta chưa có kỹ thuật này".


    Phó giáo sư Vũ Quang Vinh cho biết thêm, hiện nay số bệnh nhân bị phù bạch mạnh do biến chứng khi điều trị ung thư rất lớn, song hầu hết bệnh nhân đều không biết chữa bệnh ở đâu và đành "sống chung với lũ". Đến một giai đoạn nào đó bệnh sẽ bị phá, nguy cơ phải cắt bỏ tay là rất lớn.

    "Nếu bị bệnh phù tay voi, bệnh nhân nên đến khám và điều trị sớm để tránh biến chứng như trường hợp trên. Tại Viện Bỏng, chúng tôi đã phẫu thuật được cho khoảng 60 trường hợp phù tay voi và kết quả sau phẫu thuật rất tốt", bác sĩ Vinh khuyến cáo.

    * Tên bệnh nhân đã thay đổi.


    Phan Dương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Giải cứu người phụ nữ khỏi cánh tay voi

Share This Page