Tai nghe Coloud Boom: Thời trang, chất âm tốt và giá dễ chịu

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, May 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 410)

    Hãng sản xuất tai nghe Coloud vừa mới giới thiệu mẫu tai nghe mới nhất của mình với thiết kế sặc sỡ nhiều màu sắc và một mức giá khá dễ chịu với đại đa số người yêu âm nhạc. Headphone này có tên Coloud Boom, ngoài trang bị màng loa chất lượng cao, nó còn sở hữu cáp âm thanh chống rối tích hợp nút điều khiển micro ControlTalk, cùng trọng lượng rất nhẹ.

    Coloud Boom là headphone thuộc phân khúc on-ear, với ear-cup dạng hình tròn và headband có thể điều chỉnh độ dài được giống nhiều sản phẩm cùng loại. Chiếc tai nghe này, như đã nói ở trên, được trang bị mic tích hợp, và bộ nút điều khiển ControlTalk, với khả năng tương thích hoàn hảo với các thiết bị di động dùng hệ điều hành iOS và Android. ControlTalk chỉ bao gồm 1 nút kiêm nhiệm việc điều khiển bật/tắt âm nhạc, khởi động Siri (hoặc các phần mềm trợ giúp bằng giọng nói tương tự), cũng như nhận và hủy cuộc gọi.

    [​IMG]

    Cáp âm thanh của Coloud Boom là loại dây mềm, phẳng và không tháo rời được, tuy nhiên, điểm nổi bật mà Coloud trang bị cho sản phẩm của mình là một bộ phận tên là Zound Lasso. Đây thực chất là một nút buộc dây được gắn liền vào đầu dưới của jack 3,5 mm. Khi bạn không dùng đến tai nghe, thay vì phải cuộc tròn dây, hoặc tệ hơn là nhồi nhét mớ lùng bùng này vào túi đựng, thì nay với Zound Lasso bạn có thể dễ dàng cuộn và buộc lại rất gọn gàng và đẹp mắt.

    Coloud Boom do có giá thành rẻ, nên không có gì khó hiểu khi nhựa được chọn là chất liệu chủ đạo để thiết kế. Nhìn chung, tuy không tạo cảm giác sang trọng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tai nghe toát ra vẻ khỏe khoắn, bóng bảy, và thực tế sử dụng cho thấy độ bền tuyệt vời. Có vẻ như Coloud đã quán triệt đường lối thiết kế kiểu tối giản cho sản phẩm của mình, tuy nhiên vẫn còn vài điểm phải phàn nàn. Đơn cử như khi sử dụng trong thời gian dài, nhiều người than phiền rằng hai ear-cup áp chặt vào tai rất nóng bức và khó chịu.

    [​IMG]

    Về mặt âm thanh, tuy không thể gọi là xuất sắc nhưng Coloud Boom cũng hoàn thành khá tốt những gì cần thể hiện. Nó sẽ không làm bạn phải ‘nổi da gà’ khi bắt đầu nghe những nốt nhạc đầu tiên, tuy thế, âm thanh nhìn chung tương đối trong, không rè hay méo tiếng kể cả ở dải âm cao và âm lượng cao. Bass khá nhẹ, và nông, nhưng đánh chắc, độ lan vừa phải. Dải âm trung khá cân bằng, không thiên tối hay thiên sáng, và nhìn chung là ngọt. Cuối cùng, dải âm cao khá tốt, dĩ nhiên chưa hoàn hảo, nhưng là chấp nhận được so với các đối thủ cùng tầm giá.

    Với tầm giá khá ‘bèo’, chỉ 40 USD (khoảng hơn 800.000 đồng) bạn đã có thể sở hữu chiếc tai nghe thời trang này. Có khá nhiều màu sắc để bạn chọn lựa, và đừng quên một điểm nhấn độc đáo của Coloud Boom là nút buộc dây tiện lợi có một không hai. Ngoài ra, nút điều khiển mic ControlTalk cũng hoạt động tốt, và rất hữu ích trong môi trường làm việc bận rộn ngày nay. Thêm một điều cuối, nếu bạn không phải là một audiophile, không quá khó tính về âm thanh, thêm nữa lại đang sở hữu túi tiền eo hẹp, thì Coloud Boom thực sự rất đáng để bạn để mắt tới.

    Tham khảo chipchick.

    Nguồn: GenK
     
  2. Facebook comment - Tai nghe Coloud Boom: Thời trang, chất âm tốt và giá dễ chịu

Share This Page