Việt Nam, Nam Phi cùng bảo vệ đa dạng sinh học

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 8, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 373)

    Thứ tư, 8/5/2013, 09:15 GMT+7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Thứ trưởng Hà Công Tuấn (trái) và thứ trưởng Rejoice Thizwilondi Mabudafhasi tại lễ ký. Ảnh: CITES cung cấp.

    Ký kết do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tiến sĩ Hà Công Tuấn và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Môi trường Nam Phi, bà Rejoice Thizwilondi Mabudafhasi thực hiện sáng 6/5 tại thủ đô Pretoria của Nam Phi, theo thông cáo của Cơ quan quản lý quản lý việc buôn bán quốc tế các động vật hoang dã nguy cấp (CITES) Việt Nam.

    Bản Kế hoạch hành động hợp tác này có hiệu lực tới năm 2017, với 26 hành động cụ thể bao gồm quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học; thực thi các quy định của CITES và các Công ước quốc tế khác mà hai nước là thành viên; thực thi luật về bảo vệ loài hoang dã; quản lý và bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên.

    Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Nam Phi, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc bảo tồn, bảo vệ đa dạng sinh học nói chung, quản lý các loài hoang dã nói riêng.

    Hương Thu

    Việt Nam,Nam Phi,đa dạng sinh học
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Việt Nam, Nam Phi cùng bảo vệ đa dạng sinh học

Share This Page