Buồn vì bạn gái 'cực khoái' quá nhanh

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 8, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 371)

    Khi "yêu", tôi chỉ mới dạo đầu bằng tay khoảng 5 phút là cô ấy đã về đích rồi. Còn tôi thật khó chịu khi cô ấy đẩy mình ra không thương tiếc.


    Chúng tôi yêu nhau được 2 năm. Tôi chịu đựng cảnh này hơn tháng rồi. Xin hỏi bác sĩ có cách nào giúp cô ấy trụ đến khi "pháo đài hết đạn" được không? ([email protected]).

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Fox.

    Trả lời:

    Chào anh,

    Đối với nhiều phụ nữ, cực khoái dường như là danh từ chỉ tồn tại trong giấc mơ. Nhiều người trong số họ chưa bao giờ có được cái cảm giác “kỳ diệu” ấy, mà chỉ có thể nghe thấy chúng qua lời kể. Kết quả một cuộc khảo sát tâm lý vợ chồng cho thấy, cứ 10 người phụ nữ thì có một người chưa từng biết thế nào là cực khoái. Số còn lại đa phần chỉ tận hưởng cảm giác này vài lần trong đời.

    Tóm lại, phụ nữ “lên đỉnh” cùng bạn đời thông qua hành vi quan hệ tình dục trên thực tế là điều khó khăn hơn rất nhiều so với những gì bạn thường nhìn thấy trên phim ảnh, sách báo, tạp chí. Đấy là chưa kể đến một số rất lớn phụ nữ bị giảm khoái cảm tình dục hay thậm chí là lãnh cảm.

    Để lên đỉnh, mỗi chị em phụ nữ có kiểu cách khác nhau,, một số chỉ có thể tận hưởng được cảm giác của “đỉnh tiên” khi tự dùng tay kích thích vào vùng kín; trong khi số khác lại có được điều này nhờ sự giúp đỡ từ bạn đời. Một khảo sát khác ghi nhận, cứ 10 người phụ nữ thì có đến 4 người tận hưởng cảm giác lên đỉnh đầu tiên trong đời thông qua con đường “tự xử".

    Nói tóm lại, hành vi tình dục là đa dạng, và con đường đi đến “cực khoái” cũng phong phú. Mỗi người có một “điểm G” rất khác biệt, tượng trưng cho sở thích và hành vi tình dục mong đợi.

    Riêng trong trường hợp của anh, chắc có lẽ lúc này anh cũng hiểu rằng bạn gái mình hoàn toàn bình thường về khía cạnh tình dục. Việc cô ấy đạt cực khoái ngay ở khúc dạo đầu bằng tay chẳng qua là một nét riêng trong đời sống tình dục, điều này giống như tính cách rất riêng của cô ấy vậy. Việc anh làm cho bạn gái “lên đỉnh” được là một điều tốt, chắc hẳn tốt hơn rất nhiều nếu như cô ấy hoàn toàn không thể có được cảm giác này.

    Vấn đề ở đây là anh cần tinh tế hơn, tìm hiểu kỹ hơn về người chung chăn gối với mình để xem cô ấy có đặc điểm tình dục gì. Sau đó, anh hãy khéo léo hạn chế kích thích quá nhiều vào điểm nhạy cảm. Có như thế, anh sẽ có thể dẫn dắt bạn tình cùng với mình đến với “định điểm khoái cảm” một cách nhịp nhàng, song đôi và viên mãn.

    Ngoài ra việc thẳng thắn trao đổi với người yêu, đàm phán và đi đến hiểu nhau hơn trong vấn đề phòng the cũng là “công cụ” hữu ích giúp anh xây dựng một mối quan hệ bền vững , hạnh phúc và viên mãn. Tình dục hòa hợp mới thực sự đem lại ích lợi, trong đó sự hòa hợp là ở cả thể xác và tinh thần, thông qua sự hiểu nhau, trân trọng yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau.

    Chúc anh thành công!

    BS Nguyễn Tấn Thủ
    Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khoẻ Nam giới

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Buồn vì bạn gái 'cực khoái' quá nhanh

Share This Page