Bé trai bị phình động mạch hiếm gặp

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 384)

    Một túi máu phình to như quả quýt vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cắt khỏi động mạch chủ bụng của bệnh nhi 2 tuần tuổi. Đây là bệnh lý chỉ gặp ở những người lớn tuổi.


    Bé trai sinh cuối tháng 4 tại Bệnh viện Từ Dũ TP HCM với chẩn đoán trước sinh cho thấy động mạch chậu trong có dị dạng. Một phần động mạch chủ với lượng máu trong trạng thái phình to có nguy cơ vỡ.

    [​IMG]
    Bệnh nhi sau khi được phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương

    Một ngày sau khi chào đời, bệnh nhi được đưa sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 để chờ mỗ. "Trường hợp này rất ít thấy ở các bé sơ sinh và đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện chúng tôi tiếp nhận ca bệnh như vậy", bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc bệnh viện cho biết.

    Ca phẫu thuật thực hiện thành công trưa 6/5, các bác sĩ đã cắt bỏ trọn khối u mạch máu và khâu nối động mạch. Sau khi khâu, tình trạng lưu thông máu ổn định, sức khỏe của bé hoàn toàn tốt.

    Theo bác sĩ Hiếu, ca bệnh hiếm gặp này cho thấy vai trò của việc chẩn đoán hình ảnh trong thai kỳ và trước sinh là rất quan trọng. "Nếu như chẩn đoán hình ảnh trước sinh không tốt, bé vẫn sinh hoạt bình thường nhưng một lúc nào đó, khi mạch máu phình hết mức và vỡ thì bệnh nhân sẽ tử vong lập tức", bác sĩ Hiếu nói.

    Thiên Chương

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé trai bị phình động mạch hiếm gặp

Share This Page