Bé gái tử vong vì ăn gan cóc

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 354)

    Anh Lực bắt được 3 con cóc làm thịt cho cả nhà cùng ăn. Chỉ vài giờ sau, hai cô con gái bị ngộ độc, bé 5 tuổi tử vong.


    Chiều 6/5, anh Võ Hoàng Lực (44 tuổi) ở xã Tân Thuận, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) an táng con gái 5 tuổi Võ Thị Ngọc Quý và đến công an xã trình bày sự việc. Hiện cô con gái còn lại của anh là Võ Thị Ngọc Quyên, 12 tuổi, đang được điều trị, giải độc tố tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.

    Anh Lực trình bày, sáng 5/5 bắt được 3 con cóc, cho rằng đây là loài có thịt bổ dưỡng nên đã làm thịt cho cả nhà cùng ăn. Sau khi ăn gan cóc, 2 con gái của anh Lực có dấu hiệu nôn ói, co giật, gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh. Sau khi sơ cứu, trạm y tế chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Tại đây bé Quý co giật, sùi bọt mép rồi tử vong. Bé Quyên sau đó được chuyển tiếp lên tuyến trên.

    Mẹ anh Lực là bà Lê Thị Ràng (75 tuổi) cũng có dấu hiệu ngộ độc nhẹ, đã qua cơn nguy kịch.

    Theo các nhà khoa học, cóc (thiềm tô) có nhiều độc tiết ra ở tuyến sau mang tai, tuyến trên mắt và các tuyến trên da. Trong gan và trứng cóc cũng có độc tố bufotoxine. Khi xâm nhập vào cơ thể người, độc tố này tác động lên hệ tim mạch, gây trụy mạch dẫn đến tử vong.

    Ngọc Huỳnh

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé gái tử vong vì ăn gan cóc

Share This Page