Một số quan niệm sai lầm về sữa mẹ

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, May 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 371)

    Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuy nhiên, không phải bà mẹ nào cũng hiểu hết về vai trò và giá trị của nguồn sữa này.


    Dưới đây là một số quan niệm sai lầm thường gặp của về sữa mẹ:

    1. Sữa bột chứa nhiều dưỡng chất hơn sữa mẹ

    Một số bà mẹ cho rằng sữa bột chứa các dưỡng chất thiết yếu giúp não trẻ phát triển vượt bậc. Nhưng họ không biết rằng sữa mẹ có tác dụng kỳ diệu trong việc giúp não bộ phát triển.

    Sự phát triển não bộ của trẻ trong 2 năm đầu đời mang ý nghĩa rất quan trọng. Sữa mẹ là sản phẩm của tự nhiên cung cấp hàng trăm dưỡng chất như các acid béo thiết yếu, DHA, ARA ... Không những có hàm lượng thích hợp cho sự phát triển não bộ của bé, những dưỡng chất trong sữa mẹ còn dễ hấp thụ cho hệ tiêu hoá còn non yếu của trẻ. Sữa mẹ còn giúp tăng cường trí não và phát triển thể chất ở mức độ hợp lý.

    [​IMG]

    Các hãng sản xuất sữa bột thường cố "sao chép" công thức sữa mẹ bằng cách cho thêm DHA hoặc ARA vào sản phẩm, nhưng khi mua, các mẹ cần lưu ý những điểm sau:

    - Các thành phần thêm vào sữa bột không dễ tiêu hóa bằng thành phần của sữa mẹ.

    - Những chất được thêm vào có thể làm quá tải hệ tiêu hoá non yếu của trẻ, không được hấp thụ hết, khi đó sẽ dẫn tới chứng táo bón.

    - Ngoài ra, DHA và ARA trong sữa bột thực chất được tinh chế từ tảo và nấm, có nguy cơ bị nhiễm khuẩn trong quá trình tinh chế.

    Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trẻ bú sữa mẹ thường có chỉ số IQ cao hơn và khả năng học tập tốt hơn trẻ không được bú sữa mẹ. Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của bộ não bé.

    2. Sữa bột kết hợp với sữa mẹ sẽ bảo vệ bé tốt hơn

    Khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu thường ít nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy, bệnh đường hô hấp hay viêm nhiễm tai. Trẻ sơ sinh không được bú sữa mẹ có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn cao gấp 2 lần so với trẻ được bú sữa mẹ. Cả hai trường hợp: không cho trẻ bú sữa mẹ và kết hợp sữa mẹ với sữa bột đều khiến các bé có nguy cơ mắc bệnh, nhiễm khuẩn thông thường.

    [​IMG]

    Sữa mẹ chứa rất nhiều thành tố khác nhau giúp xây dựng và phát triển hệ miễn dịch, tăng kháng thể cho bé. Không loại sữa bột nào có thể có được sự kết hợp độc đáo và duy nhất như sữa mẹ. Hệ miễn dịch của trẻ chỉ được phát triển tối ưu và toàn diện khi được cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

    3. Chuyển sang dùng sữa bột vì lo sữa mẹ không đủ tốt cho con

    Đó là quan niềm và hành động sai lầm. Suốt 9 tháng trong bụng mẹ, trẻ nhận mọi dưỡng chất từ cơ thể người mẹ. Sau khi sinh, trẻ cần được tiếp tục nuôi đưỡng đặc biệt mà chỉ có mẹ mới có thể cung cấp hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và sau đó kết hợp sữa mẹ với thức ăn bổ sung từ 6 tháng đến 24 tháng. Điều đó sẽ hoàn tất việc phát triển não bộ, hệ miễn dịch và hệ tiêu hoá của bé.

    [​IMG]

    Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng sữa mẹ chứa mọi thứ trẻ cần trong 6 tháng đầu: các kháng thể và vitamin đặc chế để xây dựng hệ miễn dịch; nước để giải khát; dưỡng chất để giúp trẻ tăng trưởng; DHA và ARA từ cơ thể người mẹ giúp phát triển não bộ tối đa. Sữa mẹ dễ hấp thu hơn rất nhiều nhờ chứa enzym và men tiêu hoá chất béo giúp trẻ hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất trong sữa mẹ.

    Tác dụng của sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đã được khoa học chứng minh và được công nhận bởi Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế và các tổ chức y tế hàng đầu khác.

    Ngọc Bích

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Một số quan niệm sai lầm về sữa mẹ

Share This Page