Cứu sống “thần kỳ” bệnh nhân bị bong tróc da toàn thân

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, May 4, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 472)

    Trước đó, vào ngày 13/02/2013 bệnh viện Phong – Da liễu TƯ Quỳnh Lập tiếp nhận bệnh nhân Lữ Thị Hạnh (62 tuổi, trú tại xã Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, đặc biệt lớp da toàn thân của bệnh nhân bị bong tróc gần như 100% chỉ còn trơ lại phần thịt đỏ. Nhiều vị trí trên cơ thể bệnh nhân xuất hiện giấu hiệu rỉ mủ nước, mắt mờ đục, không thể ăn uống được.

    Qua chẩn đoán lâm sàng cho thấy bệnh nhân rất có thể mắc hội chứng Lyell dạng hiếm gặp do dị ứng thuốc. Bệnh nhân đã ở giai đoạn khá nặng do nhập viện muộn và đã được điều trị ở nhiều nơi nhưng không hiệu quả.

    Bác sĩ Nguyễn Việt Dương, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Hội chứng Lyell là tập hợp những triệu chứng da và nội tạng rất nặng. Bệnh thường bắt đầu trước tiên ở niêm mạc, nhất là niêm mạc mắt, mũi, miệng. Thương tổn da là những hồng ban, bọng nước, những đám da bị xé rách, bị lột trông giống như bỏng lửa.
    [​IMG]
    Bệnh Nhân Lữ Thị Hạnh nhập viện trong tình trạng toàn bộ lớp da toàn thân bị mưng mủ bỏng tróc.
    Hội chứng Lyell bắt đầu như hội chứng Stevens- Johnson nhưng không dừng lại các thương tổn ở hốc tự nhiên mà tiến triển lan toả khắp người với da bị bóc tách ra. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao từ 25 - 100% . Nguyên nhân tử vong phần lớn do điều trị không hiệu quả ngay từ đầu”.

    Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân Hạnh, đội ngũ y, bác sĩ tại đây đã lập phác đồ điều trị khẩn cấp cho bệnh nhân theo hướng điều trị hội chứng Lyell. Kết hợp điều trị tích cực những phần da, nội tạng bị tổn thương, hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.

    Ông Lương Văn Dầm (Chồng bệnh nhân Lữ Thị Hạnh) cho biết: Vào khoảng cuối tháng 9/2012 bà Hạnh có mua một số gói thuốc dạng thực phẩm chức năng được bán tự phát ở trên địa bàn xã về uống. Nhưng khi bà Hạnh mới chỉ uống được khoảng 2 – 3 viên thì bị thấy trên đầu bị mưng mủ rồi bong tróc da. Và cứ thế vùng da bị bong tróc lan dần xuống mặt mũi cổ và lan ra khắp cơ thể. Nhiều điểm bị lở loét, hoại tử toàn cơ thể đau rát không thể mặc được quần áo. Mắt mờ đục và không nhìn thấy gì.
    [​IMG]
    Bác sĩ Nguyễn Viết Dương, Giám đốc bệnh viện, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân.

    Ngay sau đó gia đình đã đưa bà Hạnh đi điều trị tại trạm y tế xã, cơ sở y tế của huyện và một số bệnh viện ở TP Vinh nhưng bệnh tình vẫn không có tiến triển. Thậm chí còn nặng hơn so với những ngày đầu.

    Tuy nhiên, sau gần 3 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Phong da liễu Quỳnh Lập thì bà Hạnh đã có những dấu hiệu bình phục và đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại bệnh nhân đã có thể nhìn rõ, tỉnh táo, lớp da toàn thân đã đỡ bong tróc khô lại không còn mủ nước.
    [​IMG]
    Sau gần 3 tháng điều trị tại bệnh viện Phong da liễu Quỳnh Lập hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Lữ Thị Hạnh đã bình phục. dự kiến khoảng 20 ngày tới nếu không có biến chứng gì bà Hạnh sẽ được cho về nhà điều trị.

    “Đây là bệnh nhân mắc hội chứng Lyell đầu tiên mà bệnh viện tiếp nhận và điều trị. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và đã hồi phục được 70 - 75 %. bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi trong khoảng từ 15 – 20 ngày trước khi được xuất viện và điều trị tại nhà”. Ông Nguyễn Viết Dương giám đốc bệnh viện cho biết thêm.

    Được biết hiện tại ông Dương cùng với một số bác sĩ của bệnh viện đã trực tiếp đưa bệnh nhân ra bệnh viện da liễu trung ương Hà Nội để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện.

    Theo dantri
     
  2. Facebook comment - Cứu sống “thần kỳ” bệnh nhân bị bong tróc da toàn thân

Share This Page