Mèo - sát thủ hàng loạt trong thế giới động vật

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 30, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 399)

    Thứ tư, 30/1/2013, 09:00 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỗi con mèo nhà tại Mỹ sát hại từ 4 tới 18 con chim mỗi năm. Ảnh: photosof.org.
    Pete Marra, một nhà sinh thái của Viện Sinh học Bảo tồn Smithsonian tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp tìm hiểu vai trò của mèo nhà đối với sự biến mất của hàng tỷ con chim và động vật có vú mỗi năm. Theo kết quả khảo sát của họ, người dân Mỹ nuôi khoảng 84 triệu con mèo. Ngoài ra số lượng mèo sống trên các đường phố vào khoảng 30 tới 80 triệu, Livescience đưa tin.
    Sau khi phân tích một số nghiên cứu trước đó, Marra nhận thấy mỗi con mèo nhà giết từ 4 tới 18 con chim và từ 8 tới 21 động vật có vú cỡ nhỏ (như chuột, sóc chuột) mỗi năm. Trong khi đó, trung bình mỗi năm một con mèo trên đường phố giết từ 23 tới 46 con chim, từ 129 tới 338 động vật có vú.
    Như vậy, mỗi năm những con mèo sát hại từ 1,4 tới 3,7 tỷ con chim, từ 6,9 tới 20,7 tỷ động vật có vú cỡ nhỏ.
    "Số lượng chim tại Mỹ giảm tới 15% mỗi năm vì mèo", Marra nhận định.
    Nhóm nghiên cứu cho rằng, để giảm số lượng chim và động vật có vú chết vì mèo, người dân nên hạn chế thả mèo ra ngoài. Tuy nhiên, họ chưa tìm ra giải pháp đối với những con mèo lang thang.
    Minh Long
    sinh thái,Viện Sinh học Bảo tồn Smithsonian,đồng nghiệp,mèo,chim,động vật có vú
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Mèo - sát thủ hàng loạt trong thế giới động vật

Share This Page