Hoa hậu, người mẫu, diên viên, ca sĩ mỗi lần đi bán dâm giá bao nhiêu?

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, May 2, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 469)

    Là “tú bà” kiêm gái bán dâm

    Thông tin từ VKSND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/4, các đối tượng trong vụ hoa hậu, người mẫu bán dâm “ngàn đô” được lực lượng chức năng TP. HCM triệt phá vào tháng 6/2012 đã bị truy tố với tội danh môi giới bán dâm.

    Các đối tượng gồm: Võ Thị Mỹ Xuân (28 tuổi, ngụ quận 2, từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Nam Mê Kông 2009); Trần Thị Hoa (người mẫu Thiên Kim, 27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, cả hai cùng hành nghề người mẫu tự do), Trần Quang Mai (42 tuổi, ngụ quận 3); Lê Quang Tuấn Anh (28 tuổi, tạm trú Q.Phú Nhuận, thợ trang điểm); Nguyễn Hữu Đạt (44 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, lái xe cho một công ty truyền thông) và Lương Quốc Huy (26 tuổi, quê Bình Thuận).

    Theo cáo trạng, ngày 2/6/2012 lực lượng chức năng TP. HCM đã tiến hành kiểm tra một khách sạn tại Quận 1 – TP. HCM phát hiện có hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó một nữ bán dâm được xác định là hot girl của làng giải trí.

    [​IMG]
    Hoa hậu Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân kiêm “tú bà” và gái bán dâm trong đường dây hoa hậu, người mẫu bán dâm “ngàn đô”.

    Khi kiểm tra một khách sạn khác, công an cũng đã phát hiện thêm một đối tượng khác đang thực hiện hành vi bán dâm, đáng chú ý đối tượng này đã từng là Hoa khôi thời trang Bến Tre năm 2010.

    Các đối tượng nhanh chóng đưa đưa về trụ sở công an để thu thập lấy lời khai và thông tin Võ Thị Mỹ Xuân – hoa hậu Nam Mê Kông 2009 là người đã môi giới những cuộc bán dâm “ngàn đô” giữa hoa hậu, người mẫu với các đại gia đã sớm được làm sáng tỏ.

    Tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, lực lượng chức năng kết luận Võ Thị Mỹ Xuân thực chất là một gái mại dâm cao cấp như lời khai của các đối tượng đã bị bắt trước đó.

    Khoảng tháng 5/2012, qua môi giới của Lê Quang Tuấn Anh và Trần Quang Mai, Mỹ Xuân đã bán dâm cho khách với giá 2.200 USD/lần ngay tại nơi ở của mình. Sau vụ việc trên, Xuân được nhận 1.000 USD, số còn lại Mai và Tuấn Anh chia nhau hưởng lợi.

    Không chỉ là gái bán dâm, Mỹ Xuân còn kiêm luôn vai “tú bà” để…kiếm thêm thu nhập. Quá trình hành “nghề”, Xuân làm quen với các đại gia, móc nối với các “tú bà” khác hình thành một đường dây môi giới mại dâm cao cấp có giá hàng ngàn USD.

    Chiều 2/6/2012, chính Mỹ Xuân là người điện thoại giới thiệu cho Hoa khôi thời trang Bến Tre 2010 và một “chân dài” hành nghề người mẫu đến bán dâm cho hai khách mua dâm tại khách sạn trên với giá tổng cộng 3.000 USD, trong đó Xuân hưởng lợi 1.000 USD tiền công môi giới.

    Từ những tình tiết đó, đối tượng Võ Thị Mỹ Xuân, Trần Thị Hoa, Quang Mai, Tuấn Anh bị truy tố khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù do nhiều lần môi giới cho nhiều người mẫu, hoa hậu bán dâm.

    Tiết lộ “sốc” về bảng giá bán dâm của các hoa hậu, người mẫu Việt

    Sau khi đường dây môi giới mại dâm của Võ Thị Mỹ Xuân bị bại lộ, cùng với việc người mẫu Hồng Hà bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách vào giữa năm 2012, chuyện hoa hậu, người mẫu Việt Nam bán dâm đã gây xôn xao dư luận khi chính các “chân dài” trong làng giải trí đã thú nhận “việc bán dâm không cần khơi ai cũng biết”.

    Người mẫu Trang Trần thật thà thú nhận: “Người mẫu bán thân để có nhiều tiền, điều này xảy ra thường xuyên với những người mẫu…Cũng có không ít má mì gọi cho tôi, nói giá vài ngàn đô la cho một đêm, tôi cười rồi cúp máy”.

    [​IMG]
    Angela Phương Trinh từng tiết lộ cô chỉ được trả 20.000 USD để gặp trong 20 phút.

    Trong khi đó, người mẫu Trang Nhung cho biết giá để thuê mỗi người đẹp Việt đi ăn tối có thể lên tới 20.000 – 30.000 USD. Hot girl cũng Angela Phương Trinh từng tiết lộ cô chỉ được trả 20.000 USD để gặp trong 20 phút.

    Ngày 31/5/2012, ca sĩ Phạm Nhật Huy tiết lộ: Anh được nhiều bạn bè trong giới showbiz tiết lộ, nghệ sĩ trẻ dù là nam hay nữ mới vào nghề thì chịu khó đi nhảy dù với mức 500 nghìn – 1 triệu. Có chút tên tuổi thì lại cao hơn trung bình từ 100 – 200 USD 1 suất, còn ở hạng sao thì vô kể giá tùy theo “miệng mồm” những người đẹp có làm mấy đại gia này đẹp lòng hay không thì có thể với cái giá từ 500 – 1000 USD/1 lần.

    Đối với mấy sao hàng đầu thì chuyện đi khách lại hy hữu bởi để đạt đến mức độ này thì thu nhập của họ cũng đủ với mức mong muốn rồi, nên nếu có thì đó cũng là sự trao đổi có điều kiện với những thứ cao hơn như nhà lầu, xe hơi… mà thôi.

    Ca sĩ họ Phạm này còn cho biết thêm là nhìn vậy thôi chứ so với mức độ đi khách hoặc cặp đại gia dù là nam hay nữ, thì nhóm người mẫu vẫn là đối tượng hành nghề cao nhất trong giới nghệ sĩ hiện nay.

    Theo Mốt và cuộc sống
     
  2. Facebook comment - Hoa hậu, người mẫu, diên viên, ca sĩ mỗi lần đi bán dâm giá bao nhiêu?

Share This Page