Dù chỉ oral sex cũng đừng bỏ qua chiếc bao cao su

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, May 2, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 348)

    Theo một nghiên cứu gần đây, đàn ông có nhiều khả năng đạt được cực khoái khi quan hệ tình dục (bao gồm quan hệ tình dục âm đạo) và phụ nữ dễ đạt được cực khoái hơn, thậm trí là khi họ chỉ tham gia vào một hành vi tình dục trong quá trình “quan hệ”

    Một nghiên cứu của trường đại học Quốc Gia Ấn Độ liên quan đến lĩnh vực tình dục và sức khoẻ giới tính đã cung cấp thông tin mới nhất về hành vi tình dục của người Mỹ trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Các nhà nghiên cứu đã mô tả hơn 40 sự kết hợp của các hành vi tình dục thường được sử dụng trong quá trình “quan hệ”, khảo sát việc sử dụng bao cao su ở thanh thiếu niên, người lớn và tỷ lệ phần trăm người Mỹ tham gia vào việc quan hệ đồng tính.

    [​IMG]

    Khảo sát được biết đến là một trong những nghiên cứu toàn diện nhất về các chủ đề liên quan đến sức khoẻ giới tính và hành vi tình dục trong gần hai thập kỷ. Trong đó, có các tài liệu nói về kinh nghiệm tình dục, việc sử dụng bao cao su của 5.865 thanh thiếu niên và người lớn ở độ tuổi từ 14-94.

    Theo kết quả của cuộc nghiên cứu, cứ 4 người đàn ông tham gia vào hoạt động tình dục âm đạo thì chỉ có một người sử dụng bao cao su để bảo vệ sức khoẻ cho bạn đời và cho chính bản thân mình.

    Ông Michael Reece đến từ trung tâm Sexual Health Promotion cho biết: “Những thông tin dữ liệu về hành vi tình dục và việc sử dụng bao cao su của người Mỹ trong thời kỳ đương đại đã bị các chuyên gia sức khoẻ cộng đồng, chuyên gia y tế phê bình rất nhiều. Họ là những người thường giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mang thai ngoài ý muốn và đặc biệt là bệnh HIV”.

    Một thành viên khác của trung tâm này, ông Debby Herbenic chia sẻ: “Chúng tôi đã nhận thấy rằng có một sự thay đổi tích cực nối liền khoảng cách với 50 năm về trước. Mức độ sử dụng bao cao su ở những người có thói quen quan hệ tình dục “lang chạ” tăng gấp đôi so với trước kia, tương đương với việc sử dụng của những người có mối quan hệ tình dục bền chặt. Đây là một xu hướng phù hợp cho cả nam giới và nữ giới ở các nhóm tuổi khác nhau”.

    Báo cáo cũng chỉ ra rằng những người thường sử dụng bao cao su trong quá trình “quan hệ” có khả năng đánh giá mức độ tình dục tích cực (về sự kích thích, thích thú và cực khoái) hơn khi không sử dụng bao cao su.

    Nhiều người ở tuổi trung niên và cao niên có hoạt động tình dục thú vị, bao gồm các hành vi tình dục và sử dụng các loại bao cao su khác nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng bao cao su của những người ở độ tuổi trên 40 là rất thấp. Mặc dù họ có thể không quan tâm đến chuyện mang thai ngoài ý muốn nhưng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tình dục, bệnh STI là rất cao.

    Trong đó bệnh STI (Sexually transmitted infections) là tình trạng nhiễm trùng, một dạng bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác, bao gồm cả khi quan hệ tinh dục không an toàn. Vì vậy, công tác giáo dục sức khoẻ giới tính và việc tìm hiểu thông tin đầy đủ về tình dục là rất cần thiết để quan hệ tình dục an toàn và bảo vệ sức khoẻ của con người.

    Theo Mốt & Cuộc sống
     
  2. Facebook comment - Dù chỉ oral sex cũng đừng bỏ qua chiếc bao cao su

Share This Page