Không tinh trùng nhưng muốn có con, phải làm sao?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Apr 30, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 361)

    Tôi năm nay 26 tuổi, không có tinh trùng. Xin bác sĩ cho biết tôi có con bình thường được không, ở đâu điều trị hiệu quả nhất (dotienbang).

    [​IMG]
    Ảnh: thinkstockphotos.

    Trả lời:

    Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nam, trong đó không có tinh trùng là một nguyên nhân chính. Tình trạng không tinh trùng là không có tinh trùng trong mẫu tinh dịch khi xuất tinh. Một khi nam giới không có tinh trùng thì không thể có con.

    Vô sinh vì không tinh trùng được chia thành hai nhóm: Do tắc nghẽn và không do tắc nghẽn. Nguyên nhân thường gặp là do rối loạn quá trình sinh tinh và bất thường ở đường dẫn tinh. Ngoài ra cũng có thể do xuất tinh ngược dòng hay suy tuyến yên.

    Đông y với các bài thuốc bổ thận, tráng dương, sinh tinh, ích tủy, trong đó dùng các loại thuốc như hắc nhục thung dung, dâm dương hoắc, ba kích, thái tử sâm, hà song tử... có thể giúp nam giới xuất hiện tinh trùng trở lại.

    Sau thời gian uống thuốc từ 2 đến 3 tuần lễ, nam giới vô sinh do không có tinh trùng đi làm tinh dịch đồ sẽ thấy được cải thiện.

    Lương y Vũ Quốc Trung

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Không tinh trùng nhưng muốn có con, phải làm sao?

Share This Page