Choáng với “Bộ sưu tập” người tình của ”thiếu gia” Tùng Lâm

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Apr 29, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 493)

    Từng đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình 2008 và Tiếng ca học đường rồi sau đó cùng với Thu Minh, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Giọng ca vàng Asean 2011, Tùng Lâm với vốn “lận lưng” khá lớn khi bước chân vào làng giải trí thế nhưng nam ca sĩ này lại không gặp nhiều may mắn trên con đường vụt sáng thành sao. Loay hoay chuyển mình sang “địa hạt” phim ảnh và cũng có vài ba phim gây được sự chú ý nhất định như Những thiên thần áo trắng, Bảo mẫu thời @ và Tối nay 8 giờ song tên tuổi của Tùng Lâm vẫn đứng yên tại chỗ. Im ắng một thời gian, tưởng đâu anh đã dần mất hút và nhiều người còn lầm tưởng Tùng Lâm đã yên phận với một ngành nghề mới, ngoài nghệ thuật.

    Nhưng mới đây, anh trở lại gây xôn xao dư luận khi sở hữu căn biệt thự 200 tỷ ở trung tâm TP.HCM. Gia thế giàu có của Tùng Lâm được một người bạn của anh tiết lộ và thuyết phục mãi anh mới đồng ý cho phóng viên chụp ảnh ngôi nhà. Cũng từ đây anh bị gắn mác “thiếu gia trăm tỷ” song Tùng Lâm luôn khẳng định anh sống tự lập và không “ăn bám” vào gia đình.

    Thế nhưng, không chỉ nổi tiếng về mức độ giàu có, Tùng Lâm còn là một người khá đào hoa và những người yêu anh là các gương mặt nổi tiếng hoạt động trong giới showbiz. Theo tiết lộ từ người bạn thân cận của nam ca sĩ này, Văn Mai Hương, Bảo Anh, Trà Ngọc Hằng… đều có mặt trong “danh sách” bạn gái của Tùng Lâm.

    Với Bảo Anh – tình đầu sâu đậm

    [​IMG]
    Mối tình đầu kéo dài 2 năm để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng nhiều đắng cay cho Tùng Lâm.

    Trước khi Bảo Anh nổi tiếng với The Voice, cô từng có khoảng thời gian dài mặn nồng với Tùng Lâm. Khi nam ca sĩ này vào TP.HCM tham gia cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2008, anh gặp Bảo Anh và ngay lập tức bị vẻ đẹp trong sáng của cô thu hút. Năm đó hot girl xinh đẹp còn đang học THPT nên cặp đôi có khá nhiều kỷ niệm ngọt ngào với nhau. Người bạn này cho biết Tùng Lâm rất yêu Bảo Anh, anh xem cô là “thiên thần” của mình. Sau cuộc thi này, Tùng Lâm có khá nhiều cơ hội để đi hát và đóng phim cộng với sự ngọt ngào của tình yêu mang lại càng khiến anh yêu đời, yêu người hơn nữa.

    [​IMG]
    Lúc Tùng Lâm đoạt giải nhì Tiếng ca học đường, Bảo Anh cũng đoạt giải 4.

    Thế nhưng sau đó Tùng Lâm gặp trục trặc với công ty quản lý và anh quyết định tách riêng để hoạt động độc lập. Khoảng thời gian này nam ca sĩ gốc Bắc gặp khá nhiều khó khăn trong tài chính vì mọi hoạt động ca hát và đóng phim của anh bị đình trệ. Chán nản và cảm thấy bế tắc, Tùng Lâm về Bắc một thời gian và chính sự xa cách về địa lý đã khiến họ hiểu lầm về đối phương. Mặc dù còn yêu Bảo Anh tha thiết nhưng sự tự ái của tuổi mới lớn đã dẫn đến sự chia tay đáng tiếc. Mặc dù hiện tại trải qua không ít mối tình nhưng Tùng Lâm vẫn khó có thể quên mối tình đầu ngọt ngào và sâu đậm với Bảo Anh.

    Yêu Văn Mai Hương khi cô còn chưa nổi tiếng

    [​IMG]
    Mối tình đẹp với Văn Mai Hương cũng chỉ kéo dài trong vòng nửa năm.

    Sau khi về Hà Nội, Tùng Lâm tập trung thi lấy bằng tốt nghiệp Học viện âm nhạc Quốc gia vào tháng 5/2010. Thời gian này anh lại gặp Văn Mai Hương qua sự giới thiệu của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Lúc đó nữ ca sĩ Nếu như ngày anh đến đang chuẩn bị thi Vietnam Idol sau nhiều lần “chinh chiến” các cuộc thi âm nhạc khác. Tùng Lâm rất vui khi ở bên Văn Mai Hương nhưng vì mối tình sâu đậm với Bảo Anh khiến anh không thể quên được cô nên quyết định dừng lại. Vì không muốn dối lừa Văn Mai Hương, anh chia tay cô khi tình cảm của cả hai vừa mới chớm nở. Dù mối tình này khá ngắn ngủi, chỉ tồn tại vài tháng nhưng Tùng Lâm vẫn dành tặng lời khen Văn Mai Hương và anh đánh giá cao cô gái này ở sự thông minh và năng động.

    Kim Dung – người yêu chu đáo

    [​IMG]
    Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi trong MV và cũng là ngoài đời thật.

    Sau khi tốt nghiệp, Tùng Lâm trở vào TP.HCM tham gia bộ phim Tối nay 8 giờ theo lời mời của đạo diễn Lê Hoàng trong năm 2011. Khi phim đóng máy, anh nhận lời dạy người mẫu Kim Dung học thanh nhạc và học đàn (Tùng Lâm dạy thanh nhạc tại trường của Nam Khánh). Tiếp xúc lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm mặc dù Kim Dung lớn tuổi hơn Tùng Lâm.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cả hai từng nhiều lần hợp – tan không thành.

    Mặc dù gia đình giàu có nhưng anh lại chọn cách sống tự lập nên cũng khá chật vật khi một mình tự bươn chải. Kim Dung lại là cô gái khá chu đáo và ngọt ngào nên Tùng Lâm dành cho cô khá nhiều tình cảm. Cô cũng tham gia đóng 2 MV Tình chia xa và Chỉ mong bên em của Tùng Lâm. Đóng vai đôi tình nhân mà lại yêu nhau thật ngoài đời nên họ vào vai rất “ngọt”. Thời gian này báo chí cũng đưa ra nghi vấn họ yêu nhau nhưng họ đều phớt lờ nên không thể khai thác được thêm.

    Mối tình này kéo dài hơn 1 năm và nguyên nhân chia tay vì có người thứ 3 chen chân vào nhưng cũng có nguồn tin khẳng định Kim Dung “bắt cá hai tay” nên Tùng Lâm quyết định chấm dứt.

    Trà Ngọc Hằng – tình thoáng qua

    [​IMG]
    Cả hai tình tứ với nhau trong tiệc sinh nhật của người thân Trà Ngọc Hằng.


    Trong năm 2012, chân dài này tìm đến Tùng Lâm nhờ anh dạy hát vì cô có ý định lấn sân sang âm nhạc. Anh cũng chính là người biên tập, giúp cô chọn bài và thu trong album đầu tay Học cách quên của cô. Lúc này Tùng Lâm lại “cô đơn” và thế là họ yêu nhau nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài 5 tháng.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Cặp đôi này cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

    Có tin cho rằng nam ca sĩ gốc Bắc phát hiện mình không phải là người yêu duy nhất của cô trong thời điểm đó nên quyết định chia tay. Nhưng cũng có người đánh tiếng vì Tùng Lâm “qua lại” với người cũ – Kim Dung nên họ mới kết thúc.

    Vũ Hoàng Điệp – tình yêu tin nhắn

    [​IMG]
    Trà Ngọc Hằng và Vũ Hoàng Điệp còn là bạn thân của nhau và sau đó hết thân khi Tùng Lâm chia tay với chân dài họ Trà.

    Lúc Tùng Lâm còn yêu Trà Ngọc Hằng, Vũ Hoàng Điệp còn là bạn thân của cô trong thời điểm đó nhưng sau khi họ chia tay nhau, cả 2 không còn chơi với nhau nữa. “Nữ hoàng sắc đẹp” khi đó đang du học bên Singapore nhưng cũng thường xuyên nhắn tin trò chuyện với Tùng Lâm. Vừa mới chia tay Trà Ngọc Hằng nên anh cũng tìm vui bên nguồn an ủi mới. Khi đó hai người liên tục thức trắng đêm để nhắn tin nói chuyện cùng nhau và họ đều cảm thấy thích đối phương. Khi Vũ Hoàng Điệp về thăm Việt Nam, cô hẹn gặp Tùng Lâm. Nhưng sau đó mối tình này kéo dài không được lâu và anh cũng không nhắc đến Vũ Hoàng Điệp nhiều.

    Nguồn tin trên còn cho rằng danh sách bạn gái của Tùng Lâm không chỉ dừng ở đây nhưng vì những người khác dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật song lại không nổi tiếng như 5 người kể trên nên không được mọi người biết đến rộng rãi.

    Theo Mốt & Cuộc sống/ Infonet
     
  2. Facebook comment - Choáng với “Bộ sưu tập” người tình của ”thiếu gia” Tùng Lâm

Share This Page