Australia thả hơn 2 tấn đồ ăn cứu đói động vật sau cháy rừng

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 13, 2020.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 60)

    Cơn "mưa" cà rốt và khoai lang được Chính quyền bang New South Wales rải từ trực thăng để giúp chuột túi sống sót qua thảm họa cháy rừng.

    [​IMG]

    Chuột túi wallaby ăn cà rốt do đội cứu hộ thả bằng trực thăng. Ảnh: Twitter.

    Cơ quan Vườn quốc gia và Động vật hoang dã bang New South Wales bắt đầu chương trình cứu trợ "Operation Rock Wallaby" để giúp quần thể chuột túi đang bị đe dọa bởi cháy rừng. Các nhân viên cứu hộ dành cả tuần qua để thả thức ăn cho đàn chuột túi wallaby núi ở thung lũng Capertree và Wolgan, vườn quốc gia Yengo, thung lũng Kangaroo, quanh hang Jenolan, vườn quốc gia sông Oxley Wild và Curracubundi. Tổng cộng, họ đã thả hơn 2.200 kg rau củ quả tươi cho những động vật gặm nhấm.

    Theo Matt Kean, giám đốc Cơ quan Môi trường bang New South Wales, dù chạy thoát khỏi đám cháy, động vật bản xứ đang rơi vào tình trạng không có thức ăn do phải sống ngoài môi trường tự nhiên. Trước khi xảy ra cháy rừng, chuột túi wallaby núi đã thuộc danh mục nguy cấp do môi trường sống bị tàn phá.

    [​IMG]

    Nhân viên cứu hộ rải cà rốt từ trên cao. Ảnh: Twitter.

    "Chuột túi wallaby thường sống sót sau đám cháy, nhưng bị mắc kẹt với nguồn thức ăn tự nhiên hạn chế bởi ngọn lửa đã thiêu rụi cây cỏ xung quanh môi trường sống của chúng. Chúng vốn đã chịu áp lực do hạn hán kéo dài, khiến chúng khó có thể sinh tồn nếu không có sự trợ giúp", ông Kean chia sẻ.

    Chuột túi wallaby núi là một trong nhiều loài ở Australia có nguy cơ tuyệt chủng cao sau thảm họa cháy rừng. Trong khi đám cháy tiếp tục hoành hành ở các vườn quốc gia và môi trường sống, số lượng động vật chết do thảm họa ngày càng tăng.

    Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) ước tính khoảng 1,25 tỷ động vật chết trực tiếp hoặc gián tiếp do cháy rừng trên khắp Australia, nhiều loài bị đẩy tới bờ vực tuyệt chủng. Theo Dermot O'Gorman, CEO của WWF ở Australia, con số đó bao gồm hàng nghìn gấu koala quý ở ven biển phía bắc NSW, cùng với các loài đặc trưng như kangaroo, chuột túi wallaby, sóc bay, potoroo, vẹt mào và chim hút mật.

    Nỗ lực để cứu động vật hoang dã đang diễn ra trên khắp Australia, bao gồm đảo Kangaroo, nơi cháy rừng thiêu rụi hơn 215.000 hecta đất và giết chết khoảng 30.000 con koala. Các nhà bảo tồn đang lo ngại về khả năng sống sót của những loài đặc hữu như chuột túi nhỏ dunnart và vẹt mào đen.

    An Khang (Theo Sun)​


    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Australia thả hơn 2 tấn đồ ăn cứu đói động vật sau cháy rừng

Share This Page